Cựu Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Quảng Đông Tăng Chí Quyền bị “song khai”

Theo truyền thông Hong Kong, cựu Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Quảng Đông, Trung Quốc, Tăng Chí Quyền bị “song khai” hôm 4/1, trở thành “con hổ” đầu tiên bị “song khai” năm 2019.

Truyền thông Hong Kong ngày 5/1 đưa tin, cựu Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Mặt trận thống nhất tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc Tăng Chí Quyền đã bị “song khai” (cách chức và khai trừ khỏi đảng) hôm 4/1, trở thành “con hổ” đầu tiên bị “song khai” trong năm 2019.

Nguồn tin trên cho biết ông Tăng Chí Quyền cùng với người thân tạo thành nhóm lợi ích, lợi dụng quyền xét duyệt vốn tài chính tìm cách ký hợp đồng nhận công trình, cấu kết với các chủ doanh nghiệp tư nhân, lấy danh nghĩa “hành vi thương mại hợp pháp” để che đậy thực tế giao dịch quyền lực và tiền bạc.

Ông Tăng Chí Quyền bị cáo buộc chống lại việc thẩm tra, tiếp đãi công vụ vượt tiêu chuẩn, nhận sắp xếp các hoạt động du lịch, không khai báo vấn đề đúng sự thật.

Về mặt bổ nhiệm tuyển dụng cán bộ đã mưu cầu lợi ích và nhận tiền bạc của người khác; mưu cầu lợi ích cho hoạt động kinh doanh của người thân, thực hiện các hoạt động kinh doanh trái quy định. Lợi dụng chức vụ nhận tiền quà biếu và mưu cầu lợi ích của người khác, bị tình nghi phạm tội nhận hối lộ.

[Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc bị kết án chung thân vì hối lộ]

Ngày 11/7/2018, ông Tăng Chí Quyền bị “ngã ngựa” khi đang là Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Quảng Đông và mới nhậm chức Trưởng ban Mặt trận thống nhất tỉnh Quảng Đông được 3 tháng.

Quan chức này cũng trở thành Ủy viên thường vụ cấp tỉnh đang tại chức đầu tiên bị “ngã ngựa” kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19.

Tăng Chí Quyền năm nay 56 tuổi, người Quảng Đông, trước đó từng giữ chức Trưởng phòng Nông nghiệp, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Đông; từ năm 2010 đến 5/2017 giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Đông; tháng 5/2017 được thăng chức Ủy viên thường vụ tỉnh Quảng Đông; tháng 4/2018, kiêm nhiệm chức Trưởng ban Mặt trận thống nhất tỉnh Quảng Đông.

Theo nguồn tin trên, ông Tăng Chí Quyền bị “ngã ngựa” liên quan đến thời gian ông giữ chức tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục