Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc bị kết án chung thân vì hối lộ

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mã Kiện đã bị kết án tù chung thân vì tội hối lộ, bị tước quyền tham gia hoạt động chính trị suốt đời, và toàn bộ tài sản cá nhân bị sung công.

Theo Tân Hoa xã, ngày 27/12, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mã Kiện đã bị kết án tù chung thân vì tội hối lộ.

Tòa án nhân dân sơ thẩm của thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh cho biết cựu Thứ trưởng Mã Kiện cũng bị kết án vì tiến hành các giao dịch ép buộc và giao dịch nội gián.

Đối tượng này bị tước quyền tham gia hoạt động chính trị suốt đời, và toàn bộ tài sản cá nhân bị sung công.

[Trung Quốc khai trừ đảng nguyên Thứ trưởng Công an]

Trước đó, cựu Thứ trưởng Mã Kiện bị bắt giữ do dính líu đến vụ án tham nhũng của Tập đoàn công nghệ Phương Chính (Founder Group), một doanh nghiệp công nghệ thuộc quản lý của Đại học Bắc Kinh.

Vụ bắt giữ trên là một phần của chiến dịch chống tham nhũng trên diện rộng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động.

Tại tòa, cựu Thứ trưởng Mã Kiện đã nhận tội và quyết định không kháng cáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục