Đã bắt được đối tượng nhận nhầm gần 360.000 USD tiền hỗ trợ COVID-19

Đối tượng Sho Taguchi, 24 tuổi, cư dân ở thị trấn Abu, thuộc tỉnh Yamaguchi, phía Tây Nhật Bản, đã bị bắt giữ sau khi bỏ trốn vì được nhận nhầm gần 360.000 USD tiền hỗ trợ COVID-19.
Đã bắt được đối tượng nhận nhầm gần 360.000 USD tiền hỗ trợ COVID-19 ảnh 1Đồng yen của Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát Nhật Bản ngày 19/5 cho biết đã bắt giữ đối tượng nhận khoản tiền 46,3 triệu yen (gần 360.000 USD) hỗ trợ COVID-19 chuyển nhầm vào tài khoản người này.

Đối tượng bị bắt giữ sau khi nói rằng đã đánh bạc hết số tiền này.

Đối tượng là Sho Taguchi, 24 tuổi, cư dân ở thị trấn Abu, thuộc tỉnh Yamaguchi, phía Tây Nhật Bản.

Tháng Tư vừa qua, tài khoản ngân hàng của đối tượng này nhận được 46,3 triệu yen.

Đây là khoản cứu trợ tiền mặt một lần của chính quyền cấp cho những người thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 ở thị trấn Abu, nhưng do sai sót của những người phụ trách công tác cứu trợ nên toàn bộ số tiền này được chuyển vào tài khoản của Sho Taguchi.

[Bỏ trốn sau khi 'được nhận' gần 360.000 USD tiền hỗ trợ COVID-19]

Các quan chức địa phương đã nhiều lần đến gặp, gọi điện thoại và gửi thư thuyết phục Sho Taguchi hoàn trả số tiền nhưng đối tượng từ chối. Chính quyền địa phương đã kiện lên tòa án đòi lại khoản tiền này.

Một quan chức cảnh sát tại tỉnh Yamaguchi cho biết đối tượng trên hiện đang bị giam giữ sau khi bị bắt giữ với cáo buộc nghi lừa đảo qua máy tính.

Đối tượng nói rằng đã đánh bạc trực tuyến hết số tiền trên. Người này cũng bị nghi chuyển một số tiền vào một tài khoản khác mặc dù biết số tiền đó là chuyển nhầm vào tài khoản của anh ta.

Vụ việc gây bất bình trong dư luận tại Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục