Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hướng tới "Ngày hội non sông"

Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh An Giang tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền bầu cử theo hướng hiện đại, đa chiều, từ các nền tảng số linh hoạt đến vận động trực tiếp tại địa bàn.
Các xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang lắp đặt loa phóng thanh với nội dung tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Khmer đến các khu dân cư, chợ, điểm sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh An Giang đang tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, đa chiều.

Từ các nền tảng số linh hoạt đến vận động trực tiếp tại địa bàn, thông tin bầu cử được chuyển tải kịp thời, chính xác, giúp mỗi cử tri nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm trong việc lựa chọn người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Công khai, minh bạch “chìa khóa” niềm tin

Những ngày này, tại xã biên giới Vĩnh Xương (tỉnh An Giang), công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã lan tỏa đến từng nhà dân, phản ánh tâm thế của người làm chủ qua từng lá phiếu.

Ông Trần Hòa Hợp, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) cho biết toàn xã được phân bổ thành 7 đơn vị bầu cử, với 23 tổ bầu cử, đảm bảo mọi người dân đều có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng nhất.

Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Bình Đức, giúp cử tri tiếp cận thông tin một cách dễ dàng, thuận tiện. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Theo ông Hợp, việc niêm yết danh sách ứng cử viên được xác định là khâu quan trọng nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của quy trình bầu cử.

Danh sách, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên được bố trí trang trọng, khoa học tại các khu vực bỏ phiếu, giúp cử tri thuận tiện theo dõi và tìm hiểu, cân nhắc về người sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Bên cạnh đó, xã Vĩnh Xương tăng cường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, panô, ápphích và lồng ghép nội dung bầu cử trong các cuộc họp dân, sinh hoạt đoàn thể, giúp người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ công dân.

Tương tự, tại xã Ô Lâm - địa phương có hơn 65% dân số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ trên nhiều kênh thông tin.

Qua rà soát, toàn xã có 24.384 cử tri thuộc 18 ấp; số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là 29 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách còn 47 người ứng cử.

Ủy ban Bầu cử xã Ô Lâm đã thành lập 6 đơn vị bầu cử, với 18 khu vực bỏ phiếu đặt tại nhà văn hóa ấp và trường học,…Không chỉ dừng lại ở các hình thức tuyên truyền trực quan qua các băng rôn, khẩu hiệu, panô, ápphích, hệ thống loa truyền thanh và loa di động, Ủy ban Nhân dân xã Ô Lâm còn kết hợp tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, sinh hoạt tại khu dân cư; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân xã và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook,… giúp thông tin được cập nhật nhanh, liên tục và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và khí thế tích cực trong nhân dân.

Nền tảng số kết nối tận tay cử tri

Tương tự tại các khu vực bỏ phiếu thuộc các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới,… của tỉnh An Giang, danh sách ứng cử viên được niêm yết trang trọng, rõ ràng, kèm bảng hướng dẫn cụ thể.

Những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 1 gặp gở, tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Để mỗi lá phiếu thực sự là một lựa chọn tâm huyết, Ban bầu cử các địa phương đã thực hiện rà soát nghiêm ngặt, đảm bảo tính chuẩn xác tuyệt đối của thông tin.

Song song với hình thức truyền thống, địa phương còn đăng tải thông tin trên các trang điện tử và mạng xã hội của các địa phương, tổ chức, đoàn thể và nhóm cộng đồng, đưa “chân dung” ứng cử viên đến gần hơn với bà con cử tri.

Ông Nguyễn Văn Tài, cử tri phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) chia sẻ trước đây người dân phải đến trực tiếp nơi niêm yết để xem thông tin người ứng cử, nhưng hiện nay các tài liệu được chia sẻ qua nhóm Zalo của khu dân cư, giúp cử tri dễ dàng tiếp cận, có thời gian tìm hiểu kỹ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Sự kết hợp giữa hình thức tuyên truyền trực quan sinh động với lan tỏa thông tin trên các nền tảng trực tuyến không chỉ tạo thuận lợi cho cử tri tiếp cận thông tin mà còn góp phần phát huy tinh thần dân chủ, giúp mỗi người dân có thêm thời gian tìm hiểu, cân nhắc và gửi gắm niềm tin vào những đại biểu xứng đáng.

Ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang cho biết ngay từ những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền lưu động.

Xe tuyên truyền được trang trí, lắp đặt hệ thống loa phát thanh, tổ chức tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Khmer, di chuyển đến các khu dân cư, chợ và điểm sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền, kết hợp chiếu phim lưu động phục vụ người dân.

Các tài liệu tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, lồng ghép thông tin về ngày bầu cử, trách nhiệm công dân, tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Trong không khí vui xuân, những thông điệp ấy được tiếp nhận nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, tạo sức lan tỏa rõ nét, góp phần củng cố niềm tin và ý thức trách nhiệm của cử tri.

“Tuyên truyền trực quan là then chốt, nhưng linh hồn của chiến dịch nằm ở cách đưa nội dung bầu cử lồng ghép khéo léo vào các chương trình văn nghệ, điện ảnh. Chính sự giao thoa này đã biến những tiêu chuẩn đại biểu khô khan thành niềm tin và trách nhiệm tự thân của mỗi cử tri” - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang Nguyễn Văn Đông nhấn mạnh.

Trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại phường Long Xuyên mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu, các địa phương rà soát kỹ lưỡng danh sách cử tri, bảo đảm chính xác, đầy đủ theo biến động dân cư thực tế tại từng địa bàn.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp các nhà mạng viễn thông, di động tổ chức 3 đợt nhắn tin nhắc nhở công dân thực hiện quyền bầu cử. Bên cạnh đó, các sở, ngành bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, an toàn thông tin, kinh phí phục vụ bầu cử.

Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, chủ động ứng dụng công nghệ số để đưa thông tin đến với người dân.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang, đến ngày 5/3/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã hoàn tất việc tổng hợp ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Kết quả, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đều được cử tri tín nhiệm 100%.

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, đặc khu trong tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban Nhân dân cùng cấp tổ chức chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định pháp luật. Cử tri tham gia phát biểu dân chủ, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với các ứng cử viên.

Đến nay, tại 102 xã, phường, đặc khu trong tỉnh An Giang đã phê duyệt và niêm yết công khai danh sách hơn 3,8 triệu cử tri sẽ tham gia bầu cử tại 2.712 khu vực bỏ phiếu.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành cùng sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo cử tri, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ thực sự trở thành “ngày hội của non sông,” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới cho quá trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục