Đà Nẵng làm rõ thông tin gạo đổi màu, bốc mùi khi ngâm nước

Đà Nẵng làm rõ thông tin gạo đổi màu, bốc mùi hôi thối khi ngâm nước

Ngày 12/5, một số hộ dân ở tổ 8B, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phản ánh loại gạo gia đình đang sử dụng khi ngâm trong nước đã đổi màu xanh.

Ngày 12/5, một số hộ dân ở tổ 8B, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phản ánh loại gạo gia đình đang sử dụng khi ngâm trong nước đã đổi màu xanh.

Ngoài việc đổi màu, khi ngâm khoảng 1 ngày trong nước, gạo sẽ bốc mùi hôi thối.

Chiều 18/5, ông Nguyễn Tứ, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thành phố Đà Nẵng đã xác nhận thông tin người dân phản ánh.

Đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để lấy mẫu gạo xét nghiệm. Khi có kết quả chính thức sẽ thông báo cụ thể với người dân.

Ông Tứ khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước hiện tượng gạo đổi màu khi chưa có thông báo chính thức từ phía các cơ quan chức năng.

Các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng đang làm rõ vụ việc để thông tin chính xác đến người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trạng lối lên một khu đền tháp tại gò 2A trong 17 điểm thuộc cụm di tích khảo cổ và các dấu tích khảo cổ tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Hành trình 40 năm giải mã "Thánh địa không tên”

Di tích khảo cổ Cát Tiên không chỉ được xem là một trong những phát hiện khảo cổ học đặc biệt nhất Việt Nam, mà còn mở ra nhiều nhận thức mới về lịch sử, văn hóa và đời sống tín ngưỡng của cư dân cổ.