Đa số các ca mắc mới tại Singapore đã tiêm vaccine, không ai bị nặng

Thống kê cho thấy không ai trong số những người đã được tiêm vaccine đầy đủ nằm trong số 7 ca mắc COVID-19 nặng, cần thở oxy và một ca trong tình trạng nguy kịch đang được chăm sóc tích cực.
Đa số các ca mắc mới tại Singapore đã tiêm vaccine, không ai bị nặng ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông báo được Chính phủ Singapore đưa ra ngày 22/7 cho biết những người đã được tiêm đủ liều vaccine chiếm tới 75% ca mắc mới COVID-19 trong 4 tuần gần đây tại Singapore, nhưng bệnh tình của những người này không bị diễn tiến nặng.

Thống kê cho thấy trong số 1.096 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Singapore trong 28 ngày qua, những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ chiếm khoảng 44% (484 người), số người đã được tiêm một mũi vaccine chiếm 30% và số người chưa tiêm vaccine chỉ chiếm hơn 25%. Không ai trong số những người đã được tiêm vaccine đầy đủ nằm trong số 7 ca mắc COVID-19 nặng, cần thở oxy và một ca trong tình trạng nguy kịch đang được chăm sóc tích cực.

Tuyên bố của Bộ Y tế Singapore khẳng định đây là một bằng chứng nữa cho thấy việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể ngăn chặn bệnh tình diễn tiến nặng nếu không may nhiễm virus SARS-CoV-2. Cũng theo bộ trên, toàn bộ những người đã tiêm vaccine đều không biểu hiện triệu chứng hoặc chỉ mắc bệnh nhẹ.

Giới chuyên gia cũng khẳng định việc lây nhiễm ở những người đã tiêm vaccine không đồng nghĩa với việc vaccine không có hiệu quả.

Ông Teo Yik Ying, Hiệu trưởng Trường Y tế công cộng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS), nhấn mạnh việc ngày càng có nhiều người được tiêm phòng vaccine ở Singapore sẽ tỷ lệ thuận với số ca nhiễm mới cũng sẽ tăng lên ở những đối tượng này.

Tuy nhiên, nếu Singapore đạt tỷ lệ 100% dân số được tiêm vaccine đầy đủ... thì những người đã tiêm vaccine sẽ không còn bị lây nhiễm.

[Singapore: Vaccine Sinovac không nằm trong tiêm chủng quốc gia]

Thống kê cho thấy Singapore đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho gần 75% trong tổng 5,7 triệu người dân nước này - mức cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Trong số này, có 50% dân số đã được tiêm vaccine đầy đủ.

Giới chuyên gia cho rằng dù vaccine có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh tình diễn biến nghiêm trọng, nhưng tình hình tại Singapore là một minh chứng cho thấy nguy cơ những người được tiêm chủng vẫn có thể mắc bệnh, do đó, tiêm vaccine không phải là "tấm khiên duy nhất" để bảo vệ con người trước bệnh dịch.

Trên thực tế, khi các quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine cao chuẩn bị "sống chung" với COVID-19, chuyển hướng tập trung sang ngăn ngừa tử vong và bệnh nặng, thì họ cũng gặp khó khăn trong việc đưa ra các biện pháp y tế đối với những người đã tiêm và chưa tiêm, trong đó có việc đeo khẩu trang.

Trong khi cả Singapore và Israel đều tái áp đặt các biện pháp hạn chế gàn đây nhằm đối phó với làn sóng lây lan của biến thể Delta, thì vùng England của Anh lại dỡ bỏ hầu hết các hạn chế trong tuần này, cho dù số ca mắc mới vẫn cao.

Bên cạnh đó, số liệu thống kê của Singapore cũng cho thấy tỷ lệ mắc bệnh ở những người trên 61 tuổi đã được tiêm vaccine (88%), cao hơn nhiều so với mức hơn 70% ở những người trẻ hơn. Điều này cho thấy người cao tuổi có phản ứng miễn dịch yếu hơn khi tiêm phòng.

Cùng ngày, Bộ Y tế Anh cũng thông báo trong khoảng thời gian từ ngày 21/6 đến 19/7, có tới 1.788 người nước này phải nhập viện do biến thể Delta. Trong số này, những người chưa tiêm phòng chiếm 54,3% (970 ca) và những người đã tiêm phòng đầy đủ chiếm 29,6% (530 ca)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục