Đa số học sinh Hàn Quốc đánh giá tích cực hơn về Triều Tiên

Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy 50,9% học sinh Hàn Quốc trả lời Triều Tiên là “nước hợp tác,” tăng 9,6% so với năm trước, 12,1% học sinh coi Triều Tiên là “nước mà Hàn Quốc phải giúp đỡ,” tăng 1,3%.
Đa số học sinh Hàn Quốc đánh giá tích cực hơn về Triều Tiên ảnh 1Tại một cửa hàng bách hóa ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 4/6. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 13/2 dẫn kết quả thăm dò ý kiến về giáo dục thống nhất tại các trường học trên cả nước do Bộ Thống nhất và Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố cùng ngày cho thấy, có 41% học sinh trả lời rằng “phải coi Triều Tiên là kẻ thù,” giảm 5,2% so với năm trước đó.

Có 28,2% học sinh chọn Triều Tiên là “đối tượng cần cảnh giác,” trong khi 50,9% học sinh trả lời Triều Tiên là “nước hợp tác,” tăng 9,6% so với một năm trước. Và 12,1% học sinh coi Triều Tiên là “nước mà Hàn Quốc phải giúp đỡ,” tăng 1,3%.

Trả lời câu hỏi về “hình ảnh đầu tiên nghĩ đến khi nhắc tới Triều Tiên,” 26,7% học sinh chọn câu trả lời “nhân vật độc tài,” giảm mạnh so với mức 49,3% như kết quả thăm dò ý kiến năm 2017.

Số học sinh chọn “một dân tộc,” “thống nhất” tăng mạnh từ 8,6% lên 24,9%.

[Tiếp xúc dân sự liên Triều tăng mạnh giữa lúc quan hệ tan băng]

Có 7,2% học sinh chọn “nghèo đói,” 1,7% chọn “viện trợ, hợp tác,” đều tăng so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh chọn “chiến tranh, quân sự” vẫn chiếm cao nhất là 29,7%.

Tương tự năm 2017, kết quả thăm dò ý kiến năm 2018 cho thấy có 60% học sinh trả lời hai miền Triều Tiên cần thống nhất.

Tuy nhiên, nếu 2 năm trước chỉ có 21,2% số học sinh được hỏi cho rằng hai miền sẽ thống nhất sau 21 năm thì đến năm 2018 con số trả lời “sẽ thống nhất” lên đến 31,3% và thời gian đạt thống nhất được rút ngắn là trong vòng 6-10 năm tới.

Cuộc thăm dò ý kiến lần này được tiến hành với với 82.947 học sinh tại 597 trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn Hàn Quốc từ ngày 22/10-10/12/2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Gạo được bày bán tại cửa hàng ở Guwahati, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Giá gạo tại châu Á giảm do nhu cầu suy yếu

Thị trường gạo châu Á tuần qua chịu áp lực giảm giá ở hầu hết các nước xuất khẩu lớn như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, trong khi đó, lúa mỳ ghi nhận đà tăng giá ấn tượng.

Phiên bế mạc kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XIV tại Bắc Kinh sáng 11/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu cho năm 2026; thảo luận, vạch ra lộ trình phát triển 5 năm tới của Trung Quốc để thúc đẩy phát triển chất lượng cao, lực lượng sản xuất chất lượng mới.