Đa số người dân Đức cho rằng đã đến lúc nới lỏng phong tỏa

Lần đầu tiên kể từ khi Chính phủ Đức áp đặt lệnh phong tỏa từ giữa tháng 12/2020 với những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, đa số người được hỏi ủng hộ việc nới lỏng trong cuộc khảo sát của YouGov.
Đa số người dân Đức cho rằng đã đến lúc nới lỏng phong tỏa ảnh 1Người dân thư giãn bên dòng kênh Landwehr ở Berlin, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gia tăng trở lại ở Đức, ngày 24/2/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, cuộc khảo sát mới nhất của Viện nghiên cứu dư luận YouGov đại diện cho hãng Thông tấn Đức (DPA) ngày 1/3 cho thấy sau 2 tháng rưỡi áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, phần lớn người dân cho rằng đã đến lúc phải nới lỏng.

Khoảng 26% ủng hộ duy trì lệnh phong tỏa, 9% ủng hộ việc chắt chặt các hạn chế hiện tại, trong khi đó, 43% tin rằng nên nới lỏng lệnh phong tỏa sau cuộc tham vấn giữa Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến các bang vào ngày 3/3 tới. Thậm chí 17% ủng hộ việc trở lại hoàn toàn bình thường, 5% không đưa ra ý kiến.

Lần đầu tiên kể từ khi Chính phủ Đức áp đặt lệnh phong tỏa từ giữa tháng 12/2020 với những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, đa số người được hỏi ủng hộ việc nới lỏng trong cuộc khảo sát của YouGov.

Khảo sát của của viện này được tiến hành từ 2-4 tuần/1 lần.

Theo kết quả cuộc khảo sát ban đầu, khoảng 73% người dân ủng hộ việc phong tỏa của chính phủ, bao gồm các biện pháp đóng cửa nhà hàng, trường học, khách sạn và các sự kiện văn hóa, thể thao có khán giả.

Trong cuộc khảo sát đầu tháng 1/2021, 65% ủng hộ việc duy trì thắt chặt các biện pháp trong khi khảo sát gần đây nhất trước cuộc tham vấn của chính phủ và các bang ngày 10/2 vừa qua, chỉ còn khoảng 50% người được hỏi ủng hộ việc thắt chặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục