Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc

Sau 23 giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc ngày 30/7 - chiến sỹ nghĩa vụ mới ra quân Ngọc Anh - đã được tìm thấy.
Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc ảnh 1Ngay sau khi khảo sát hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Thượng úy Lê Ánh Sáng, 33 tuổi, thành phố Bảo Lộc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Chiều 31/7, Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc.

Thi thể vừa được tìm thấy là của Ngọc Anh, chiến sỹ nghĩa vụ mới ra quân.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 30/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân bị vùi lấp tại Chốt Cảnh sát Giao thông trên đèo Bảo Lộc, gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (sinh năm 1981); Thượng úy Lê Quang Thành (sinh năm 1977); Thượng úy Lê Ánh Sáng (sinh năm 1990).

Cơ quan chức năng làm thủ tục bàn giao thi thể các nạn nhân cho người nhà để lo hậu sự.

Trong sáng 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người gặp nạn; chỉ đạo tổ chức khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất đèo Bảo Lộc, thông xe đường đèo trong thời gian sớm nhất.

[Phó Thủ tướng khảo sát hiện trường vụ sạt lở trên Đèo Bảo Lộc]

Như tin phóng viên TTXVN đã đưa, khoảng 15 giờ ngày 30/7, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc vùi lấp trụ sở Chốt Cảnh sát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cùng 4 người và nhiều xe cá nhân, xe công vụ. Bốn người gặp nạn gồm 3 chiến sỹ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm và một người dân tới hỗ trợ di chuyển đồ đạc.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người triển khai tìm kiếm cứu nạn. Thi thể 3 nạn nhân được tìm thấy trong ngày 30/7.

Vụ sạt lở cũng khiến tuyến đèo Bảo Lộc bị chia cắt hoàn toàn. Đến chiều 31/7, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác giải tỏa hiện trường, sạn gạt đất đá nhằm nhanh chóng khôi phục lưu thông trên tuyến đèo Bảo Lộc./.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc sáng 31/7 vẫn còn ngổn ngang. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc sáng 31/7 vẫn còn ngổn ngang. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Các lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm 1 người mất tích còn lại trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Các lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm 1 người mất tích còn lại trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Các lực lượng nỗ lực giải tỏa khu vực đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Các lực lượng nỗ lực giải tỏa khu vực đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Đến sáng 31/7/2023, tuyến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) hiện vẫn bị phong tỏa hai đầu, chưa thể lưu thông. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Đến sáng 31/7/2023, tuyến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) hiện vẫn bị phong tỏa hai đầu, chưa thể lưu thông. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc (người chỉ tay) chỉ huy lực lượng cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc (người chỉ tay) chỉ huy lực lượng cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Mặc dù lực lượng chức năng khoảng 100 người, cùng nhiều phương tiện xe cơ giới, máy múc xuyên đêm thực hiện giải toả hiện trường nhưng do lượng đất đá quá lớn nên hiện mới chỉ dọn dẹp được một phần mặt đường để phục vụ công tác cứu hộ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Mặc dù lực lượng chức năng khoảng 100 người, cùng nhiều phương tiện xe cơ giới, máy múc xuyên đêm thực hiện giải toả hiện trường nhưng do lượng đất đá quá lớn nên hiện mới chỉ dọn dẹp được một phần mặt đường để phục vụ công tác cứu hộ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục