Đặc phái viên George Mitchell trở lại Trung Đông

Các hoạt động ngoại giao con thoi ở Trung Đông lại được "hâm nóng" bằng sự trở lại khu vực này của Đặc phái viên Mỹ George Mitchell.
Các hoạt động ngoại giao con thoi ở Trung Đông lại được "hâm nóng" bằng sự trở lại khu vực này của Đặc phái viên Mỹ George Mitchell, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ngoài ra còn có cuộc gặp giữa ông Netanyahu với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak nhằm xúc tiến nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel với Palestine.

Theo kế hoạch, ông Mitchell sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với từng bên nhằm đưa Palestine và Israel xích lại gần nhau hơn, tiến tới một cuộc đàm phán gián tiếp. Một nguồn tin cho hay cuộc đàm phán này có thể diễn ra vào ngày mai (5/5), và Thủ tướng Netanyahu quyết định đích thân dẫn đầu phái đoàn Israel tham gia đàm phán.

Theo Nhật báo Ha'aretz của Israel, Tel Aviv muốn thảo luận về một thỏa thuận an ninh ở Bờ Tây và thỏa thuận chia sẻ nguồn nước với Palestine.

Theo Trưởng đoàn đàm phán Palestine, ông Saeb Erakat, Palestine đã nhận được đảm bảo của Mỹ rằng mọi vấn đề sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán gián tiếp.

Người phát ngôn của Tổng thống Mahmoud Abbas tuyên bố các cuộc đàm phán sẽ bộc lộ liệu Chính phủ Israel có thực sự muốn hòa bình hay không, và đó sẽ là "phép thử" cho sự chân thành của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đối với mong muốn thành lập một Nhà nước Palestine. Trong chuyến thăm trước đó vào cuối tháng 4, ông Mitchell cho biết đã đạt được kết quả "tích cực và hữu ích."

Cùng ngày 3/5, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel đã có cuộc điện đàm với chủ đề chính là việc nối lại đàm phán gián tiếp giữa Israel với Palestine cũng như sự cần thiết phải sớm tiến hành đàm phán trực tiếp.

Song song với nỗ lực mới nhất của đặc phái viên Mỹ, Thủ tướng Netanyahu đã tới Sharm El-Sheikh và hội đàm với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak về những nỗ lực mới nhất của Ai Cập cũng như cộng đồng quốc tế nhằm mở đường cho việc tiến hành đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine. Ai Cập tuyên bố sẽ hỗ trợ tiến trình ngoại giao giữa Israel và Palestine.

Trước đó, Liên đoàn Arập (AL) cũng ra tuyên bố ủng hộ việc nối lại các cuộc hòa đàm Israel-Palestine và đề ra thời hạn bốn tháng để thực hiện mục tiêu này.

Sự ủng hộ của các nước Arập được kỳ vọng sẽ giúp chấm dứt 18 tháng bế tắc của tiến trình hòa bình Trung Đông kể từ sau khi Israel mở chiến dịch quân sự vào Dải Gaza cuối năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục