Đặc phái viên hòa bình của Liên hợp quốc tại Yemen từ chức

Đặc phái viên hòa bình Liên hợp quốc tại Yemen Jamal Benomar đã từ chức sau khi không nhận được sự ủng hộ từ các nước vùng Vịnh đối với sứ mệnh của ông tại quốc gia đang chìm trong xung đột này.
Đặc phái viên hòa bình của Liên hợp quốc tại Yemen từ chức ảnh 1Ông Jamal Benomar. (Nguồn: Reuters)

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Liên hợp quốc giấu tên ngày 15/4 cho biết Đặc phái viên hòa bình của Liên hợp quốc tại Yemen Jamal Benomar đã từ chức sau khi không nhận được sự ủng hộ từ các nước vùng Vịnh đối với sứ mệnh của ông tại quốc gia đang chìm trong xung đột này.

Ông Benomar, nhà ngoại giao người Maroc, đã trở thành Đặc phái viên phụ trách vấn đề Yemen của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kể từ năm 2012.

Theo quan chức trên, ông Benomar "đã tuyên bố sẵn sàng từ chức." Trong số các ứng cử viên thay thế có nhà ngoại giao người Mauritania Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Quyết định trên của ông Benomar được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi nhanh chóng nối lại tiến trình đàm phán hòa bình và chấm dứt tình trạng bạo lực ở Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục