Đặc phái viên Thủ tướng Nhật tới Iran bàn về Syria

Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản Abe tới Iran hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà về nhiều vấn đề, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria.
Theo Kyodo, giới chức Nhật Bản ngày 4/9 cho biết cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Masahiko Komura sẽ thăm Iran với tư cách là đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào cuối tuần và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Hassan Rouhani về nhiều vấn đề, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria.

Ông Komura, người là Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản, cũng dự kiến thảo luận về mối quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran trong chuyến thăm hai ngày để hội đàm với tân tổng thống và quan chức nước chủ nhà.

Phát biểu với các phóng viên ở thủ đô Tokyo, ông Komura bày tỏ ý định muốn Tehran "đóng vai trò trong việc bình ổn Syria" do Iran là một trong những nước trọng yếu ủng hộ Chính phủ của Tống thống Bashar al-Assad.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Komura dự kiến rời Nhật bản ngày 6/9 và trở về ngày 9/9/./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục