Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 xác nhận 53 kỷ lục quốc gia mới

Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 khép lại với những dấu ấn tích cực về chuyên môn cũng như công tác tổ chức, trong đó 53 kỷ lục mới quốc gia và 96 kỷ lục mới tại Đại hội được xác lập.
Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 được tổ chức tại Cung thể thao Quảng Ninh (Đại Yên, Hạ Long). (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 được tổ chức tại Cung thể thao Quảng Ninh (Đại Yên, Hạ Long). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tối nay (21/12), Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 được tổ chức tại Cung thể thao Quảng Ninh (Đại Yên, Hạ Long), qua đó chính thức khép lại 12 ngày tranh tài của sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc. 

Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 đã diễn ra từ ngày 9 đến 21/12 tại 12 tỉnh thành với quy mô lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam về số lượng môn, nội dung thi đấu và thành phần tham dự.

Đại hội ghi nhận sự tham gia của 9.654 vận động viên (5.715 vận động viên nam, 3.939 vận động viên nữ) thuộc 65 đoàn thể thao (63 tỉnh, thành và 2 ngành Quân đội, Công an); 2.109 huấn luyện viên; 815 cán bộ, lãnh đội tại 43 môn và 933 nội dung thi đấu.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 xác nhận 53 kỷ lục quốc gia mới ảnh 1Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Đoàn thể thao thành phố Hà Nội xuất sắc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng 475 huy chương, trong đó có 175 huy chương vàng, 143 huy chương bạc và 157 huy chương đồng. 

Đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với tổng cộng 389 huy chương, trong đó có 128 huy chương vàng, 119 huy chương bạc và 142 huy chương đồng. Đơn vị này nắm thế mạnh ở môn Olympic như cử tạ, judo, bơi, lặn, bắn súng, taekwondo, thể dục dụng cụ, điền kinh, cờ vua...

Trong khi đó, Đoàn thể thao Quân đội đứng thứ ba trên bảng tổng sắp với 90 huy chương vàng, 82 huy chương bạc và 95 huy chương đồng. Tiếp đó, lần lượt Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Phòng, Bình Dương, An Giang và Công an Nhân dân đứng kế tiếp trên bảng thành tích. 

Đoàn thể thao tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu Bảng xếp hạng 19 đoàn miền núi với 18 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 26 huy chương đồng. Lần lượt là Bắc Giang, Đắk Lắk, Phú Thọ, Hoà Bình, Lâm Đồng, Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai xếp tiếp theo ở hạng mục này. 

Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 xác nhận 53 kỷ lục quốc gia mới ảnh 2Hình ảnh Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Đáng chú ý, Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 đã xác nhận 53 kỷ lục quốc gia mới và 96 kỷ lục Đại hội mới. Trong số này, môn điền kinh ghi nhận tín hiệu tích cực với 5 kỷ lục quốc gia và 15 kỷ lục Đại hội được phá nhiều vận động viên trẻ tiềm năng xuất hiện.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 đã tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi động ở tất cả các địa điểm thi đấu. Đây vừa là dịp tổng rà soát, kiểm tra, đánh giá về lực lượng thể thao thành tích cao của đất nước, vừa góp phần thiết thực cổ vũ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc./. 

Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 xác nhận 53 kỷ lục quốc gia mới ảnh 3Môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 ghi nhận nhiều kỷ lục mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục