Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên luân chuyển nhân sự lần đầu sau 4 năm

Với 20 nhà ngoại giao và nhân viên kỹ thuật đến Đại sứ quán Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng, Nga là đại sứ quán thứ 2 ở Triều Tiên thực hiện luân chuyển nhân sự sau gần 4 năm phòng dịch COVID-19.
Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên luân chuyển nhân sự lần đầu sau 4 năm ảnh 1Nhân sự mới đến Đại sứ quán Nga ở Triều Tiên. (Nguồn: Facebook Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên)

Ngày 7/9, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên cho biết lần đầu tiên sau gần 4 năm, các nhân viên mới đã tới làm việc tại trụ sở đại sứ quán sau khi các biện pháp phòng dịch COVID-19 khiến nhiều đại sứ quán phải đóng cửa.

Trên trang Facebook, Đại sứ quán Nga thông báo: “Trong ngày 7/9, tại Sân bay Quốc tế Sunan Bình Nhưỡng, lần đầu tiên kể từ năm 2019, chúng tôi gặp các đồng nghiệp mới - gồm 20 nhà ngoại giao và nhân viên kỹ thuật - đến Đại sứ quán trên cơ sở luân chuyển nhân sự.”

Nga sẽ là đại sứ quán thứ 2 ở Triều Tiên có nhân viên mới, sau khi Đại sứ mới của Trung Quốc đến Triều Tiên vào tháng 3 vừa qua.

[Nga và Triều Tiên nối lại đường bay lần đầu tiên sau dịch COVID-19]

Các nhân viên ngoại giao mới của Nga xuất hiện trong bối cảnh có nhiều thông tin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể sớm tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Thành phố cảng Vladivostok của Nga được cho là nơi nguyên thủ hai nước sẽ gặp nhau.

Nhiều đại sứ quán ở Bình Nhưỡng đóng cửa vì không thể luân chuyển nhân viên hoặc vận chuyển hàng hóa tiếp tế trong cuộc khủng hoảng dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục