Đài truyền hình tư nhân lớn nhất Sri Lanka bị tấn công

Ngày 6/1, đài truyền hình tư nhân lớn nhất ở Sri Lanka đã bị các tay súng không rõ danh tính tấn công. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào giới báo chí ở quốc đảo này.

Ngày 6/1, đài truyền hình tư nhân lớn nhất ở Sri Lanka đã bị các tay súng không rõ danh tính tấn công. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào giới báo chí ở quốc đảo này.

Theo các nguồn tin tại chỗ, khoảng 15 phần tử vũ trang bịt mặt đã tấn công Tổ hợp truyền thông Maharaja (MBC) ở thủ đô Colombo, đập phá phòng điều khiển trung tâm, bắn phá trường quay chính, khiến ba kênh truyền hình và bốn kênh phát thanh phải ngừng hoạt động trong nhiều giờ.

Cảnh sát Sri Lanka cho biết chưa rõ động cơ vụ việc song sẽ tiến hành điều tra đầy đủ và làm rõ thủ phạm. Trong khi đó, các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng vụ tấn công có thể bắt nguồn từ những cáo buộc MBC đã không chú trọng thông tin về chiến thắng của quân chính phủ trong chiến dịch tiêu diệt Lực lượng những con hổ giải phóng Tamin (LTTE) ở miền Bắc nước này hồi tuần trước.

Trước đó, MBC đã bị chỉ trích là đã đưa quá nhiều tin về vụ đánh bom liều chết ngày 2/1 của LTTE nhằm vào các trụ sở của không quân Sri Lanka ở thủ đô Colombo làm ba người thiệt mạng.

Chính phủ Sri Lanka và Đại sứ quán Mỹ tại nước này đều lên án vụ tấn công. Tổng thống Mahinda Rajapaksa yêu cầu cảnh sát khẩn trương điều tra truy tìm thủ phạm.

Các nhóm quan sát truyền thông đánh giá Sri Lanka là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với giới báo chí. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, các vụ bắt bớ, ám sát và đe dọa nhà báo đã gia tăng cùng với tình trạng leo thang xung đột giữa quân chính phủ với LTTE./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục