Đắk Nông cấp phát gần 500 tấn gạo hỗ trợ người dân mùa giáp hạt

Trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022, toàn tỉnh Đắk Nông có hơn 8.200 hộ dân/hơn 33.000 nhân khẩu được cấp phát gạo, với gần 500 tấn; mỗi nhân khẩu được nhận 15kg.
Đắk Nông cấp phát gần 500 tấn gạo hỗ trợ người dân mùa giáp hạt ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 17/2, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đắk Nông cho biết, đơn vị đang phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây nguyên cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022.

Theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt, toàn tỉnh có hơn 8.200 hộ dân/hơn 33.000 nhân khẩu được cấp phát gạo, với gần 500 tấn. Mỗi nhân khẩu được nhận 15kg. Việc phát gạo được tổ chức tại bảy huyện của tỉnh Đắk Nông, riêng thành phố Gia Nghĩa không cấp phát gạo đợt này.

[Gần 218.000 người ở Cà Mau cần được hỗ trợ lương thực]

Các đơn vị tổ chức bàn giao, cấp phát gạo đảm bảo đúng số lượng, chất lượng. Đối tượng được cấp phát là các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác thực sự thiếu đói trong thời gian giáp hạt. Dự kiến, việc cấp phát gạo đợt này sẽ hoàn thành trước ngày 22/2 tới.

Trước đó, hồi cuối tháng Một, toàn tỉnh Đắk Nông cũng có trên 7.600 hộ dân/hơn 30.000 nhân khẩu được cấp phát hơn 450 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia trong thời gian Tết Nguyên đán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục