Gần 218.000 người ở Cà Mau cần được hỗ trợ lương thực

UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ địa phương 3.265.860kg gạo hỗ trợ cho gần 218.000 người gặp khó khăn và nhóm người yếu thế để họ sớm ổn định cuộc sống, đảm bảo tốt an sinh xã hội.
Cấp phát gạo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)
Cấp phát gạo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Chiều 20/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, việc rà soát trên toàn tỉnh cho thấy, có gần 218.000 người dân địa phương bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 cần được hỗ trợ gạo để sớm ổn định cuộc sống trong điều kiện bình thường mới.

Sau khi Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 1/10 đến nay, Cà Mau đã đón trên 32.000 người dân tự phát trở về địa phương.

Ban đầu, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để vừa hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, do số lượng lớn người phát sinh di chuyển từ các tỉnh về Cà Mau nên việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn.

[Tiền Giang: Kịp thời cấp phát gạo hỗ trợ người dân khó khăn do dịch]

Từ thực tế trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ địa phương 3.265.860kg gạo để kịp thời hỗ trợ cho gần 218.000 người gặp khó khăn và nhóm người yếu thế để họ sớm ổn định cuộc sống, nhằm đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội; trong đó, hỗ trợ cho hơn 20.590 người thuộc hộ nghèo với 308.910kg gạo; hỗ trợ cho hơn 21.980 người thuộc hộ cận nghèo với 329.760kg gạo; hỗ trợ cho hơn 46.840 người có hoàn cảnh khó khăn với 2.202.690kg gạo; hỗ trợ cho 28.300 người thuộc nhóm bảo trợ có hoàn cảnh khó khăn với 424.500kg gạo.

Định mức hỗ trợ là 15kg gạo/người/ tháng.

Trước đó, trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận và phân phát 2.862.330kg gạo cho 190.822 đối tượng thuộc các nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Quyết định số 1415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Ngoài ra, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân, đóng góp hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vật dụng thiết yếu nhằm kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ người dân sớm tìm được việc làm mới sau thời gian hoàn thành cách ly y tế theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục