Đắk Nông: Khởi tố, tạm giam đối tượng tàng trữ 420kg pháo nổ

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 14 thùng carton, mỗi thùng chứa 18 hộp giấy nhiều màu sắc với tổng trọng lượng tang vật là 420kg và được xác định là pháo nổ.
Đắk Nông: Khởi tố, tạm giam đối tượng tàng trữ 420kg pháo nổ ảnh 1Tang vật của một vụ bắt pháo nổ. Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/12, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Ngọc (45 tuổi, trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) để điều tra về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” (theo quy định tại Điều 191, Bộ luật Hình sự 2015).

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28/11, Đồn Biên phòng Đắk Lao phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Đăk Nông) tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới thuộc địa giới hành chính thôn Đức Kim, xã Đắk Lao, xuyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông và phát hiện, bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép.

[Hà Nội: Bắt giữ đối tượng tình nghi trong vụ án thu giữ gần 7 tấn pháo]

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tang vật gồm 14 thùng carton, mỗi thùng chứa 18 hộp giấy nhiều màu sắc. Tổng trọng lượng tang vật là 420kg và được xác định là pháo nổ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Hữu Ngọc khai đã mua số pháo trên của một người đàn ông quốc tịch Campuchia để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Địa điểm giao dịch là một rẫy càphê gần biên giới và cũng gần rẫy của Ngọc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục