Đàm phán Palestine-Israel có dấu hiệu tích cực

Tổng thống Palestine đã tỏ ý sẵn sàng đàm phán hòa bình gián tiếp với Israel. Tiến trình đàm phán này bị đình trệ từ cuối năm 2008.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 26/4 đã tỏ ý sẵn sàng đàm phán hòa bình gián tiếp với Israel.

Trả lời phỏng vấn trên Kênh Truyền hình số 2 của Israel, Tổng thống Abbas cho biết ngày 1/5 tới ông sẽ tham vấn các đại diện của Liên đoàn Arập (AL) về đề xuất của Mỹ thúc đẩy tiến hành đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine với sự trung gian của đặc phái viên của Tổng thống Barack Obama.

Tổng thống Abbas nhấn mạnh "hy vọng rằng câu trả lời của AL sẽ là tích cực."

Tiến trình đàm phán giữa Israel và Palestine bị đình trệ từ cuối năm 2008. Vấn đề xây dựng các khu định cư Do Thái là trở ngại chính để hai bên nối lại đàm phán, đặc biệt sau khi Israel mới đây công bố xây dựng một khu định cư mới ở Đông Jerusalem, gây phản ứng tức giận từ Mỹ và Palestine.

Phía Palestine khẳng định sẽ không nối lại bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào với Israel chừng nào Tel Aviv tiếp tục xây dựng khu định cư trên phần đất chiếm đóng, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần khẳng định sẽ không chấm dứt hoạt động xây dựng ở Đông Jerusalem.

Tuy nhiên, ngày 26/4, các quan chức thành phố Jerusalem cho biết chính quyền Israel trên thực tế đã đình chỉ việc xây dựng khu định cư mới gây tranh cãi ở thành phố này.

Chưa rõ Tel Aviv có chính thức công bố đình chỉ xây dựng khu định cư này hay không, song giới phân tích nhận định ông Netanyahu đang tìm cách xóa bỏ mâu thuẫn với Mỹ về vấn đề xây dựng khu định cư, và diễn biến này hứa hẹn triển vọng phục hồi các nỗ lực hòa bình.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Đặc phái viên Mỹ George Mitchell vừa công du Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa Israel và Palestine. Kết thúc chuyến công du này, ông Mitchell tuyên bố kết quả chuyến đi "tích cực và hữu ích."

Tại Washington, Nhà Trắng ngày 26/4 cũng ra tuyên bố bày tỏ hài lòng về kết quả các cuộc hội đàm của ông Mitchell với các lãnh đạo Israel và Palestine.

Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết các cuộc hội đàm này giúp thúc đẩy nối lại tiến trình hòa bình, đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.

Theo báo Haaretz của Israel, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine có thể được nối lại chậm nhất là vào giữa tháng Năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục