Hàn Quốc rơi vào cuộc đàm phán thương mại mới với Mỹ
Hai bên đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán vào ngày 30/1 trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực ngăn chặn lời đe dọa tăng thuế gần đây của Tổng thống Donald Trump.
Hai bên đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán vào ngày 30/1 trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực ngăn chặn lời đe dọa tăng thuế gần đây của Tổng thống Donald Trump.
Báo cáo của Eurasia Group dự báo USMCA có thể rơi vào bế tắc, gây bất ổn kinh tế khu vực Bắc Mỹ, khi các nước đối mặt với các thách thức đàm phán và thay đổi chính sách.
Việc đàm phán đổ vỡ đánh dấu một sự đảo ngược đột ngột trong quan hệ giữa Mỹ và Canada - hai đồng minh lịch sử, vốn đã bị lung lay kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền.
Bắc Kinh cho biết lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đã đạt được nhiều đồng thuận, trong đó có việc tạm dừng một số biện pháp thuế quan, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng và đầu tư.
Tổng thống Mexico và Mỹ đồng ý “dành thêm vài tuần nữa” để xử lý 54 rào cản thương mại còn tồn tại, trong đó có các vấn đề liên quan đến năng lượng, nông nghiệp, viễn thông, quyền sở hữu trí tuệ.
Cam kết mua lượng lớn đậu tương của Mỹ cho thấy quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang ấm lên, tạo nền tảng thuận lợi cho cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Tổng thống Mỹ cho biết, hai bên có cơ hội tốt để đạt được một thỏa thuận thực sự toàn diện; tin tưởng khả năng đạt được "thỏa thuận toàn diện" với Trung Quốc để chấm dứt căng thẳng thương mại.
Ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt mọi cuộc đàm phán thương mại với Canada vì một quảng cáo sử dụng phát ngôn của cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan như một thông điệp chống thuế quan gửi tới công chúng Mỹ.
Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Trung Quốc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã có “các cuộc trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng,” và hai bên đồng ý tổ chức vòng đàm phán trực tiếp sớm nhất có thể.
Hàn Quốc và Mỹ đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại, tiến đến thống nhất về việc thực hiện cam kết đầu tư 350 tỷ USD theo thỏa thuận thương mại cả gói đạt được hồi tháng 7.
Giá càphê Arabica đã đánh mất tới 4,5% trong tuần qua, lùi về mức 8.224 USD/tấn, đồng thời giá càphê Robusta cũng giảm hơn 1% về mức 4.480 USD/tấn.
Giới phân tích cho rằng, việc trì hoãn thời điểm áp thuế cho thấy ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, mặc dù trước đó từng khẳng định “không có lý do gì để gặp ông Tập Cận Bình.”
Trung Quốc tuyên bố nước áp dụng thuế mức phí cảng đặc biệt đối với các tàu Mỹ để đáp trả chính sách thuế của Mỹ, gây căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bộ trưởng Scott Bessent lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại song song với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và cho rằng vòng đàm phán thứ năm giữa hai nước sẽ cho thấy bước đột phá khá lớn.
Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản nêu rõ Mỹ và Nhật Bản đã xác nhận mức thuế quan Mỹ áp đặt đối với chất bán dẫn, dược phẩm của Nhật sẽ không vượt quá mức thuế áp dụng cho các nước khác trong EU.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam nhấn mạnh khi Việt Nam và Ai Cập thống nhất về hợp tác thương mại, Việt Nam cam kết sẽ đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu của phía bạn.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong kêu gọi Mỹ sớm dỡ bỏ các hạn chế thương mại, nhấn mạnh hợp tác kinh tế-thương mại ổn định giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng với tăng trưởng toàn cầu.
WSJ nhận định Trung Quốc sẽ thảo luận mua đậu tương, thúc đẩy Mỹ nới lỏng hạn chế xuất khẩu công nghệ sang nước này, cũng như yêu cầu Washington gỡ bỏ mức thuế 20% liên quan đến fentanyl.
Các nguồn thạo tin cho biết chuyến công tác của nhóm đàm phán thương mại Mỹ tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bị hủy và nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh sang một lịch trình mới.
Mỹ và Trung Quốc thống nhất gia hạn "đình chiến" thuế quan thêm 90 ngày, mở ra cơ hội đàm phán mới trong bối cảnh còn nhiều thách thức lớn chưa được giải quyết.