Đàm phán tiền lương tại các nhà máy lọc dầu ở Mỹ vẫn bế tắc

USW cảnh báo có thể sẽ kêu gọi bãi công tại một số cơ sở lọc dầu và nhà máy hóa chất khác nếu đàm phán tiền lương không đạt tiến triển.
Đàm phán tiền lương tại các nhà máy lọc dầu ở Mỹ vẫn bế tắc ảnh 1Toàn cảnh nhà máy lọc dầu Conoco-Phillips ở Rodeo, California. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nghiệp đoàn Công nhân ngành thép Mỹ (USW) cho biết chi nhánh Tập đoàn dầu khí Anh-Hà Lan Royal Dutch Shell Plc tại Mỹ vừa đưa ra đề xuất mới về điều chỉnh lương và điều kiện làm việc vào cuối ngày thứ tư của cuộc đình công tại 9 cơ sở lọc dầu.

Theo người phát ngôn USW Lynne Hancock, cơ quan này đã nhận được đề xuất từ Royal Dutch Shell và sẽ có phản hồi sau khi xem xét đề xuất này.

USW là tổ chức đại diện cho công nhân của nhiều ngành nghề, trong đó có hơn 200 nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu, nhà máy hóa chất và các tuyến đường ống dẫn dầu và các công hoá chất Mỹ.

USW đã kêu gọi bãi công kể từ ngày 1/2 tại 9 nhà máy (trong đó có 7 nhà máy lọc dầu - chiếm tới 10% công suất lọc dầu của Mỹ, tương đương 1,82 triệu thùng/ngày) sau khi các cuộc đàm phán giữa các lãnh đạo công đoàn và giới chủ bị thất bại. Đây là cuộc bãi công đầu tiên kể từ năm 1980.

USW yêu cầu giới chủ tăng 6% lương cho người lao động, gấp đôi con số 3% trong thỏa thuận mới nhất. USW cũng mong muốn các doanh nghiệp thành viên USW được nhận những hợp đồng mà trước đây chỉ dành cho những nhà thầu không thuộc bất cứ liên đoàn lao động nào và thực thi những chính sách chặt chẽ hơn để ngăn ngừa công việc nặng nhọc và giảm tình trạng thiếu chi phí chăm sóc sức khỏe cho người lao động ở một số cơ sở.

Các quan chức Shell nói rằng họ không thể tăng lương cho người lao động do giá dầu thô thế giới đã giảm 50% kể từ tháng Sáu năm ngoái, khiến lợi nhuận của doanh nghiệp giảm mạnh.

Trong khi đó, USW cảnh báo có thể sẽ kêu gọi bãi công tại một số địa điểm trong tổng số 63 cơ sở lọc dầu và nhà máy hóa chất khác nếu đàm phán không đạt được tiến triển.

Ngày 7/2, công nhân của 2 nhà máy lọc dầu ở phía Tây nước Mỹ là Whiting ở Indiana và Toledo tại Ohio cũng tham gia cuộc bãi công do USW phát đ ộng hôm Chủ nhật (1/2) vừa qua.

USW đã quyết định ngừng mọi hoạt động đàm phán với Royal Dutch Shell Plc, đại diện cho các công ty dầu mỏ, cho đến tuần tới.

Hiện các nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng nhiều nhất đã hoạt động gần như bình thường, khi các giám đốc điều hành kêu gọi nhiều nhà quản lý, công nhân về hưu và lao động của các nhà máy không thuộc USW đến thay thế những người lao động bãi công.

Trong khi ban lãnh đạo các nhà máy lọc dầu cam kết rằng sản xuất sẽ không bị gián đoạn hoặc nếu có thì chỉ trong thời gian rất ngắn, các doanh nghiệp bán buôn và khách hàng vẫn lại đẩy mạnh tích trữ các chế phẩm dầu mỏ trên thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục