Dân số Bosnia ít hơn thời trước chiến tranh Nam Tư

Theo kết quả cuộc điều tra dân số Bosnia-Herzegovina, dân số nước này ít hơn thời kỳ trước chiến tranh Nam Tư 590.000 người.

Kết quả sơ bộ của cuộc điều tra dân số Bosnia-Herzegovina công bố hôm 6/11 cho thấy dân số của nước này ít hơn thời kỳ trước khi xảy ra cuộc chiến tranh Nam Tư 590.000 người, tương đương với 13% tổng số dân.

Cuộc điều tra được tiến hành trong hai tuần đầu tháng 10 và là một trong những yêu cầu mà EU bắt buộc Bosnia phải thực hiện trong những cuộc thương lượng đầu tiên với EU để gia nhập khối này.

Số dân Bosnia tính đến thời điểm này là 3,8 triệu người. Trước đó, trong cuộc điều tra vào năm 1991, thực hiện trước cuộc chiến tranh Nam Tư trên lãnh thổ Bosnia từ năm 1992-1995, dân số của nước cộng hòa trực thuộc Nam Tư cũ này là 4,3 triệu người.

Trong số 3,8 triệu dân Bosnia hiện tại có 2,3 triệu người thuộc cộng đồng Hồi giáo và Croatia, chiếm 63% dân số, còn lại là người thiểu số Serbia.

22 năm trước, người Hồi giáo Bosnia chỉ chiếm 43%, người Serbia 31% và người Croatia là cộng đồng sắc tộc đông dân thứ ba, với hơn 17%.

Kết quả chính thức của cuộc điều tra sẽ được công bố sau một năm nữa.

Theo báo chí Bosnia, cuộc chiến tranh 1992-1995 chính là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt của gần 600.000 người so với 20 năm trước ở nước này. Cuộc chiến tranh nổ ra sau khi người Hồi giáo Bosnia tuyên bố độc lập, làm hơn 100.000 người chết và gần 2 triệu người ly tán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.