Dân số Hàn đạt 48,58 triệu người vào năm 2010

Tổng số dân của Hàn Quốc tính đến hết năm 2010 đạt 48,58 triệu người, tăng 2,8% (tương đương 1,30 triệu người) so với 5 năm trước đây.
Theo số liệu của Cơ quan thống kê Hàn Quốc công bố ngày 30/5, tổng số dân của Xứ sở Kim Chi tính đến hết năm 2010 đã đạt 48,58 triệu người, tăng 2,8% (tương đương 1,30 triệu người) so với 5 năm trước đây.

Kết quả điều tra dân số tiến hành định kỳ 5 năm một lần đã cho thấy dân số Hàn Quốc tăng trung bình ở mức 0,5% từ năm 2005-2010. Năm 2005, dân số Hàn Quốc mới ở mức 47,28 triệu người. Cũng theo cơ quan trên, mức tăng trung bình hàng năm đều giữ ở mức 0,5% kể từ năm 1990.

Theo kết quả cuộc điều tra mới nhất, mật độ dân số của Hàn Quốc là 486 người/km2, xếp thứ ba trên thế giới chỉ sau Bangladesh và Đài Loan. Tốc độ đô thị hóa của Xứ sở Kim Chi cũng đạt ngưỡng 82% trong khi năm 2005 chỉ là 81,5%.

Cũng theo cơ quan trên, dân số sinh sống ở Thủ đô Seoul và hai tỉnh lân cận là Incheon và Gyeonggi chiếm 49,1% tổng dân số cả nước; trong khi đó năm 2005 chỉ là 48,2%.

Bên cạnh đó, dân số của tỉnh Gyeonggi được xếp thứ nhất khi chiếm 23,4% dân số cả nước, đứng thứ hai là Thủ đô Seoul với 20,2%. Thành phố cảng Busan ở phía Đông Nam Hàn Quốc cũng chỉ có số dân khiêm tốn chiếm 7% dân số cả nước.

Cũng theo số liệu trên, người Hàn Quốc ở độ tuổi trên 65 đạt 5,42 triệu người, chiếm 11,3% dân số. Những người ở độ tuổi trung niên tăng lên mức 3,1% so với năm 2005. Bên cạnh đó, 29,2% số dân ở độ tuổi 30 vẫn chưa lập gia đình. Con số này cao hơn nhiều lần so với mức 7,6% của năm 2005./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục