Dân số tại châu Phi vượt quá ngưỡng 1 tỷ người

Báo cáo mới nhất của Quỹ Dân số Liên hợp quốc cho biết dân số tại châu Phi đã vượt quá 1 tỷ người, chiếm 15% tổng số dân thế giới.
Báo cáo mới nhất của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho biết dân số tại châu Phi đã vượt qua mốc 1 tỷ người, chiếm 15% tổng số dân thế giới.

Theo số liệu thống kê hàng năm, dân số lục địa đen đã tăng gấp đôi trong 27 năm qua. Ước tính, dân số châu Phi sẽ tăng lên 1,9 tỷ người vào năm 2050.

Giám đốc điều hành UNPE, bà Thoraya Obeid, cho biết dân số châu Phi tăng nhanh trong thời gian qua là do đa số phụ nữ tại các quốc gia châu Phi không có kiến thức về kế hoạch hóa gia đình.

Hơn nữa, chính phủ các nước chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình, không quan tâm đến việc kiểm soát dân số.

Bà Obeid cho rằng dân số tăng nhanh, sự bất ổn trong đời sống xã hội do các cuộc nội chiến kéo dài, bệnh dịch liên miên đặc biệt là đại dịch HIV/AIDS cùng những tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đã gia tăng nạn đói nghèo tại châu Phi.

Bà kêu gọi các tổ chức, nhà tài trợ quốc tế và lãnh đạo các quốc gia châu Phi thực hiện chiến lược mới chống đói nghèo và tăng viện trợ phát triển lương thực, trong đó vấn đề then chốt là kiểm soát tỷ lệ gia tăng dân số.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), số người nghèo đói trên thế giới đã vượt con số 1 tỷ (1,02 tỷ), tăng 100 triệu người so với năm 2008 và là mức cao nhất trong lịch sử.

Ngoài khu vực Nam sa mạc Sahara, những khu vực có tỷ lệ người nghèo cao nhất là Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi.

Theo tính toán của FAO, tổng sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng 70% mới đủ để nuôi 9,1 tỷ người vào năm 2050./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục