Dân thường Liban thiệt mạng do Israel phá thiết bị tình báo

Quân đội Liban cho biết, ngày 5/9, một thiết bị khả nghi bị phát hiện trước đó ở miền Nam Liban, đã phát nổ khiến một người dân nước này thiệt mạng.
Dân thường Liban thiệt mạng do Israel phá thiết bị tình báo ảnh 1Binh sỹ Liban bên hố sâu do đạn pháo của Israel tại thung lũng Litani, gần biên giới với Israel ngày 26/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Quân đội Liban cho biết, ngày 5/9, một thiết bị khả nghi bị phát hiện trước đó ở miền Nam Liban, đã phát nổ khiến một người dân nước này thiệt mạng. Vụ nổ được cho là do Israel phá hủy thiết bị tình báo.

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) dẫn tuyên bố của quân đội cho biết, một nhóm tuần tra quân sự Liban đã phát hiện một thiết bị tình báo gần thị trấn Adlun, tuy nhiên ngay khi họ chuẩn bị kiểm tra thì Israel kích nổ thiết bị này từ xa.

Kể từ tháng 4/2009, Liban đã bắt giữ hơn 100 người với cáo buộc hoạt động tình báo cho Israel, trong đó hầu hết là quân nhân hoặc nhân viên các công ty viễn thông.

Sau khi nổ ra cuộc chiến giữa phong trào Hezbollah của Liban với nhà nước Do Thái, Beirut cũng thường xuyên thông báo việc các thiết bị do thám của Israel bị phá hủy ở miền Nam Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục