SIK khẳng định ER dẫnđầu tại toàn bộ 12 chủ thể bầu cử Duma cấp nước cộng hòa và tỉnh-thành,trong đó ER đã giành 39,67% số phiếu ủng hộ tại tỉnh Tveri, trong khiĐảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) xếp thứ hai với 24,7% số phiếu, đảng NướcNga Công bằng (SR) giành 21,31% và đảng Tự do-Dân chủ (LDPR) giành11,04% số phiếu bầu.
Tại các tỉnh Nizhny Novgorod, Kursk, Kirov, Kaliningrad và các nướcCộng hòa Komi, Daghestan, Adygeya, ER cũngdẫn đầu với trên 36-66% số phiếu ủng hộ, trong khi KPRF giành từ hơn 9%đến hơn 28% số phiếu, LDPR được khoảng 10-17% và SR giành hơn 9-20% sốphiếu bầu.
Tại cuộc bầu cử chính quyền địa phương các cấpkhác, ER cũng về nhất tại đa số địa phương, nhưng không giành thắng lợiáp đảo như trước đây. Cuộc bầu cử ngày 13/3 tại 74 trong tổng số 83 chủthể hiện nay của nước Nga được đánh giá là "cuộc tổng diễn tập" cho cuộcbầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa mới vào ngày 4/12/2011./.