Đảng cầm quyền Nam Phi tổ chức hội nghị toàn quốc

Ngày 26/6, đảng Đại hội dân tộc Phi cầm quyền tại Nam Phi đã khai mạc hội nghị toàn quốc bàn về các chính sách quốc gia dài hạn.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ngày 26/6, đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền tại Nam Phi đã khai mạc hội nghị toàn quốc bàn về các chính sách quốc gia dài hạn nhằm giải quyết triệt để đói nghèo, thất nghiệp và bất bình đẳng xã hội ở nước này.

Đây là một hoạt động quan trọng trong tiến trình chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 53 của đảng này.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tại thị trấn Midrand, thuộc thành phố Johannesburg, Chủ tịch ANC đồng thời là Tổng thống Nam Phi, Jacob Zuma nhấn mạnh rằng một trong những mục tiêu quan trọng của Hội nghị là thông qua chương trình đổi mới công tác tổ chức, nâng cao năng lực điều hành của đảng để thực hiện thành công sự chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế và xã hội.

Theo chiến lược phát triển mới này, trong vòng 30-50 năm tới, Nam Phi sẽ nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giải quyết triệt để nạn thất nghiệp, giảm mạnh sự chênh lệch về tài sản và thu nhập, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người da màu và người nghèo thông qua nhiều chính sách, trong đó tiếp tục chính sách bảo đảm quyền về kinh tế cho người da đen, tăng thuế đánh vào ngành khai khoáng và một số ngành khác nhằm phân phối lại tài sản xã hội.

Về vấn đề ruộng đất, ông Zuma cho rằng cần phải thực hiện chính sách bảo đảm cho người nghèo được sở hữu ruộng đất và cần phải xem xét hại mô hình "thuận mua vừa bán" hiện hành.

Trong bốn ngày làm việc, 3.500 đại biểu từ khắp mọi miền đất nước sẽ thảo luận 13 văn kiện để trình Đại hội lần thứ 53 của ANC vào cuối năm nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục