Đảng cầm quyền ở Dominicana đã giành thắng lợi

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Dominican, PLD giành được đa số ghế tại Thượng viện, Hạ viện và 90/155 vị trí thị trưởng.
Kết quả kiểm 100% số phiếu bầu cho thấy đảng Tự do Dominican (PLD) cầm quyền của đương kim Tổng thống Leonel Fernandez tiếp tục chiếm thế thượng phong tại Quốc hội và cấp chính quyền địa phương nước này.

Ủy ban Bầu cử trung ương Cộng hòa Dominican ngày 17/5 đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội và lãnh đạo chính quyền địa phương một ngày trước đó, theo đó, PLD giành được đa số ghế tại Thượng viện 32 ghế, Hạ viện 178 ghế và tới 90/155 vị trí thị trưởng.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát tại chỗ và tạo điều kiện thuận lợi cho hai năm cuối của Tổng thống Fernandez trong nhiệm kỳ hiện nay.

Tổng thống Fernandez đắc cử lần đầu tiên năm 1996, sau đó tái cử vào các năm 2004 và 2008.

Các nhà phân tích dự đoán ông có thể tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012 tới.

Hiến pháp mới của Dominican quy định Tổng thống được phép tranh cử nhiều lần nhưng nhiệm kỳ không liên tiếp.

Trong quá trình bầu cử đã xảy ra một số vụ bạo lực, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Ước tính có khoảng 58% trong số 6 triệu cử tri Dominican đã tham gia sự kiện chính trị này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục