Đảng Dân chủ thất thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát quốc hội

Đảng Dân chủ chỉ giành được 68 ghế trong khi đảng Cộng hòa giành được 74 ghế tại Hạ viện, còn tại cuộc đua vào Thượng viện, đảng Dân chủ cũng chỉ giành được 38 ghế còn đảng Cộng hòa giành 46 ghế.
Đảng Dân chủ thất thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát quốc hội ảnh 1Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở Manhattan, New York, ngày 6/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo CNN, tính đến 9 giờ 25 phút sáng 7/11 (giờ Việt Nam), đảng Dân chủ chỉ giành được 68 ghế trong khi đảng Cộng hòa giành được 74 ghế tại Hạ viện.

Tại cuộc đua vào Thượng viện, đảng Dân chủ cũng chỉ giành được 38 ghế còn đảng Cộng hòa giành 46 ghế.

Trước đó, ông Asa Hutchinson của đảng Cộng hòa đã đắc cử chức Thống đốc bang Illinois nhiệm kỳ hai, đánh bại thành viên Jared Henderson của đảng Dân chủ.

Trong khi đó, thành viên đảng Cộng hòa Mike Braun đã đánh bại nghị sỹ Joe Donnelly trong cuộc đua giành một ghế Thượng viện tại bang Indiana./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục