Đánh bom đẫm máu nhằm vào trụ sở Bộ Nội vụ Iraq

Kẻ đánh bom đã lao thẳng xe ôtô chở đầy thuốc nổ vào cổng chính trụ sở Bộ Nội vụ ở thủ đô Baghdad làm ít nhất 6 người thiệt mạng.
Ngày 26/12, một kẻ đánh bom đã lao thẳng xe ôtô chở đầy thuốc nổ vào cổngchính trụ sở Bộ Nội vụ ở thủ đô Baghdad làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 34người bị thương.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bất ổn đang nhen nhóm trở lạitại quốc gia Trung Đông này, sau khi nổ ra khủng hoảng chính trị giữa Chính phủdo người Hồi giáo dòng Shiite lãnh đạo và các đối thủ Hồi giáo dòng Sunni.

Theo các nguồn tin cảnh sát và bệnh viện, vụ việc xảy ra lúc 7h30 giờ địaphương (11h30 theo giờ Việt Nam) khi kẻ tấn công lợi dụng thời điểm các côngnhân tới bảo trì hệ thống điện tại bộ trên.

Một sỹ quan cảnh sát cho biết vụ tấn công có thể bắt nguồn từ việc giớichức Iraq phát lệnh bắt Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi với cáo buộc dính líuđến khủng bố. Ông Hasimi đứng đầu khối của của người Sunni trong quốc hội.

Trước đó, tối 25/12, tại khu vực biên giới Iraq cũng đã xảy ra hai vụ tấncông bằng rốckét nhằm vào trại tị nạn Ashraf của những người Iran sống lưu vong.Hiện vẫn chưa xác định được con số thương vong trong vụ tấn công và cũng chưa cónhóm nào thừa nhận đứng sau vụ việc này. Trước đó, Baghdad và Liên hợp quốc đãký thỏa thuận về việc đảm bảo định cư cho 3.400 người tị nạn tại đây.

Kể từ khi Mỹ rút hoàn toàn quân chiến đấu khỏi Iraq cách đây một tuần, đấtnước này nhanh chóng chìm vào khủng hoảng chính trị với việc Thủ tướng Nourial-Maliki yêu cầu cách chức Phó Thủ tướng Saleh al-Mutlak thuộc dòng Sunni,trong khi khối Iraqya tẩy chay các hoạt động của quốc hội với cáo buộc Thủ tướngMaliki thao túng quyền lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”