Đánh bom kinh hoàng tại thủ đô Beirut của Liban

Một vụ đánh bom xe lớn đã xảy ra ở trung tâm thủ đô Beirut của Liban, làm năm người chết, hơn 70 người bị thương.

Theo AFP và AP, ngày 27/12, một vụ đánh bom xe lớn đã xảy ra ở trung tâm thủ đô Beirut của Liban, làm năm người chết, hơn 70 người bị thương và làm nhiều tòa nhà cùng ôtô bị bốc cháy.

Trong số những người thiệt mạng có ông Mohammad Chatah, người từng giữ các chức vụ cố vấn của cựu Thủ tướng Liban Saad Hariri, cựu Bộ trưởng Tài chính và cựu Đại sứ Liban tại Mỹ.

Đài truyền hình Future TV đăng tải đoạn băng hình cho thấy nhiều người bị cháy và những người khác nằm trên mặt đất, một số người máu chảy đầm đìa cùng một số ôtô và tòa nhà cao tầng bốc cháy, trong khi xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường.

Hãng thông tấn nhà nước NNA cho biết đây là vụ đánh bom xe, đồng thời xác nhận trong số những người thiệt mạng có ông Chatah.

Ông này gặp nạn khi tới khu nhà của cựu Thủ tướng Harri ở trung tâm thành phố Beirut để tham dự cuộc họp của liên minh chống Syria 14/3 ủng hộ cuộc chiến lật đổ chính quyền Damascus.

Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ đánh bom đẫm máu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục