Đánh bom liều chết ở Đông Bắc Nigeria, hàng chục người thương vong

Cảnh sát Nigeria cho biết các vụ nổ liên hoàn ngày 15/11 hoàn đã khiến 18 người thiệt mạng và 29 người bị thương tại thành phố Maiduguri, Đông Bắc nước này.
Đánh bom liều chết ở Đông Bắc Nigeria, hàng chục người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở Maiduguri ngày 15/11. (Ảnh: Saharareporters/TTXVN)

Cảnh sát Nigeria cho biết các vụ nổ liên hoàn ngày 15/11 hoàn đã khiến 18 người thiệt mạng và 29 người bị thương tại thành phố Maiduguri, Đông Bắc nước này.

Đây cũng là khu vực trung tâm của cuộc nổi dậy do nhóm cực đoan Boko Haram tiến hành.

Người phát ngôn cảnh sát Nigeria Victor Isuku nêu rõ vụ việc xảy ra khi bốn kẻ đánh bom liều chết xông vào khu vực cầu nguyện của các tín đồ Hồi giáo tại Muna Gari, gần thủ phủ Maiduguri, thành phố lớn nhất của bang Borno và kích hoạt thiết bị nổ gài trên người.

Vụ việc đã khiến bốn kẻ tấn công và 14 tín đồ thiệt mạng, trong khi những người bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện tại trung tâm thành phố để điều trị.

Nhóm vũ trang Boko Haram nổi dậy chống chính phủ và quân đội Nigeria kể từ năm 2009, với âm mưu thành lập cái gọi là "Nhà nước Hồi giáo" tại khu vực Đông Bắc và vùng lãnh thổ của các nước láng giềng Cameroon, Cộng hòa Chad và Niger rộng lớn.

Các vụ tấn công khủng bố do nhóm này thực hiện đã làm hơn 20.000 người thiệt mạng và 2,5 triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục