Đánh bom tại Iraq, hơn 40 người thương vong

Ít nhất 19 người thiệt mạng, 25 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại một ngôi làng của người Kurd ở Mosul (Iraq).

Rạng sáng 10/9, ít nhất 19  người thiệt mạng và 25 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại một ngôi làng của người Kurd ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

Trong số những người thiệt mạng có nhiều phụ nữ và trẻ em. Dự đoán, số người thiệt mạng sẽ còn tăng do nhiều người bị thương nặng.

Ngoài ra, nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Cảnh sát trưởng thành phố Mosul, Thiếu tá Mohammed Jalal cho biết một xe tải mang theo chất nổ đã lao vào ngôi làng Wardek và phát nổ.

Một kẻ đánh bom khác cũng tìm cách thực hiện vụ nổ thứ hai ở ngôi làng trên, song đã bị lực lượng Peshmerga của người Kurd tiêu diệt.

Các vụ tấn công trong "vựa dầu" này của Iraq gia tăng mạnh trong những tuần gần đây và ngày 8/9 được coi là ngày đẫm máu nhất trong vòng 5 tháng qua đối với lực lượng Mỹ tại Iraq khi 4 lính Mỹ và 10 cảnh sát Iraq thiệt mạng trong các vụ tấn công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục