Đánh bom tại Kabul, gần 50 người thương vong

Các nhân chứng cho biết chiếc ôtô màu đen, chạy đến vị trí kiểm tra của khách sạn Heetal ở Thủ đô Kabul của Afghanistan thì phát nổ.
Ngày 15/12, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại khu ngoại giao đoàn ở quận Wazir Akbar Khan ở Thủ đô Kabul của Afghanistan làm ít nhất 8 người chết, trong đó có 4 phụ nữ và 40 người bị thương.

Các nhân chứng cho biết một chiếc ôtô 4 chỗ, màu đen, chạy từ từ đến vị trí kiểm tra của khách sạn Heetal, nơi nhiều người nước ngoài lưu trú, và phát nổ.

Khách sạn bị hư hại nhẹ, trong khi 3 ngôi nhà gần đó bị hỏng nặng, trong đó có nhà của cựu cảnh sát trưởng Kabul Mohammad Salim Ahsas. Vụ nổ để lại một hố sâu 1m, rộng 2m, cách khách sạn khoảng 30m.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết vụ nổ xảy ra khi ông cùng nhiều nhân viên ngoại giao và quan chức chính phủ đang chuẩn bị tham dự một hội nghị phòng chống tham nhũng tại một địa điểm khác cũng thuộc quận Wazir Akbar Khan.

Lực lượng Taliban đã nhận thực hiện vụ đánh bom trên.

Theo nguồn tin cảnh sát, mục tiêu của vụ đánh bom nhằm vào cựu Phó Tổng thống Afghanistan Amad Zia Massoud do vụ nổ xảy ra gần nhà ông này. Tuy nhiên, Taliban nói rằng mục tiêu là nhằm vào cựu Tổng thống Burhanudin Rabbani./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục