Đầu tư nước ngoài tại Ai Cập sẽ đạt 2 tỷ USD trong quý 2

Bộ trưởng Đầu tư Ai Cập tuyên bố đầu tư nước ngoài tại nước này sẽ đạt 2 tỷ USD trong quý 2 của tài khóa hiện nay (bắt đầu từ tháng 7/2014), tăng từ mức dự đoán 1,8 tỷ USD của quý 1 trước đó.
Đầu tư nước ngoài tại Ai Cập sẽ đạt 2 tỷ USD trong quý 2 ảnh 1Bộ trưởng Đầu tư Ai Cập Ashraf Salman. (Nguồn: dailynewsegypt.com)

Bộ trưởng Đầu tư Ai Cập Ashraf Salman hôm 11/1 tuyên bố đầu tư nước ngoài tại Ai Cập sẽ đạt khoảng 2 tỷ USD trong quý 2 của tài khóa hiện nay (bắt đầu từ tháng 7/2014), tăng từ mức dự đoán 1,8 tỷ USD của quý 1 trước đó.

Ông Salman nói thêm Ai Cập cũng đang chuẩn bị cho ra đời một luật đầu tư mới thống nhất sẽ được trình lên Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi ký ban hành vào cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba.

Ai Cập đang tiến hành những bước chuẩn bị gấp rút để đảm bảo cho việc tổ chức thành công hội nghị đầu tư tại thành phố nghỉ mát nổi tiếng Sharm El-Sheikh trên bờ biển Đỏ vào giữa tháng Ba.

Các nhà tổ chức hy vọng có thể thúc đẩy đầu tư trong nước và nước ngoài lên mức từ 10-12 tỷ USD thông qua sự kiện này.

Bộ trưởng Đầu tư Ai Cập cũng nhấn mạnh chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi cũng có kế hoạch thành lập một "hội đồng tư vấn đầu tư cấp cao" để có thể giải quyết các tranh chấp đầu tư cũng như tháo gỡ các trở ngại liên quan tới thủ tục hành chính, thói quan liêu cản trở đầu tư tại quốc gia đông dân nhất thế giới Arập.

Đất nước Bắc Phi này đang làm mọi điều để tăng cường niềm tin đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước sau khi nền kinh tế Ai Cập bị tác động mạnh từ gần bốn năm nay bởi tình hình bất ổn chính trị sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ vào năm 2011.

Những cải cách kinh tế gần đây của Tổng thống El-Sisi đang lấy lại được niềm tin nơi các nhà đầu tư khi Chính phủ Ai Cập vừa mới khẳng định sẽ thanh toán dần các khoản nợ nước ngoài.

Trong một nỗ lực để kiềm chế thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng, Ai Cập đã tăng giá các nhiên liệu sử dụng rộng rãi như xăng và điện vào đầu năm nay, với mục đích cắt giảm trợ cấp nhiên liệu của nhà nước khoảng 44 tỷ LE trong tài khoá này.

Tuy nhiên, dự trữ ngoại tệ của Ai Cập đã giảm xuống mức 15,33 tỷ USD vào cuối tháng 12/2014 so với 15,88 tỷ USD cuối tháng 11/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục