Đề thi Toán khối B, D: Thách thức nằm ở ba câu hỏi cuối

Đề thi phân loại được thí sinh, không khó để dành điểm 5, 6 nhưng rất khó để có thể lấy được điểm 9 là nhận định của nhiều thí sinh cả hai khối B và D sau khi kết thúc bài thi môn Toán sáng nay.
Đề thi Toán khối B, D: Thách thức nằm ở ba câu hỏi cuối ảnh 1Thí sinh dự thi môn Toán tại Hội đồng thi Đại học Ngoại thương (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)(

Đề thi phân loại được thí sinh, không khó để dành điểm 5, 6 nhưng rất khó để có thể lấy được điểm 9 là nhận định của nhiều thí sinh sau khi kết thúc bài thi môn Toán sáng nay. Ở cả hai đề thi của hai khối, câu hỏi khiến thí sinh đau đầu nhất là tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số.

Khối B: Khó “nhằn” với ba câu hỏi cuối

Tại điểm thi Đại học Y Hà Nội, nhiều thí sinh tỏ ra buồn rầu vì bài thi dang dở. Em Phan Thị Xuân (Thạch Thất , Hà Nội) cho rằng cấu trúc đề thi toán khối B phân loại học sỉnh rất rõ ràng với 6 câu đầu đều là kiến thức cơ bản và 3 câu cuối khá khó, sẽ quyết định thí sinh có đạt điểm cao hay không.

“3 câu cuối khó em không làm được, nếu đúng hết những câu đã làm thì em cũng được 7 điểm.”

Cũng mất điểm ở 3 câu khó của bài, thí sinh thi Đại học Y Hà Nội em Lưu Quang Tuấn (quê ở Hòa Bình) cho rằng các câu giải hệ phương trình, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất và tìm tọa độ hình học phẳng là những câu phân loại thí sinh.

Đa số các thí sinh cho rằng 6 câu đầu của đề thi toán khối B khá dễ và các thí sinh chỉ mất khoảng 120 phút để hoàn thành các câu này, thời gian còn lại 60 phút các thí sinh để làm 3 câu cuối.

Đề thi Toán khối B, D: Thách thức nằm ở ba câu hỏi cuối ảnh 2Đề môn Toán khối B. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Trong khi đó tại điểm thi Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều thí sinh đánh giá đề không quá khó.

Là thí sinh bước ra đầu tiên tại điểm thi trường đại học khoa học tự nhiên, em Đỗ Thị Kim Oanh (Quốc Oai, Hà Nội), chạy đến ôm chồm lấy mẹ với vẻ mặt tươi vui.

Chia sẻ với phóng viên, Oanh bảo đề thi Toán khối B năm nay có phần phân loại thí sinh. Trong số 9 câu hỏi đề đưa ra, có 2 câu hỏi khó về hệ vô tỷ và câu hỏi tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

Tuy nhiên, với học lực khá, cô thí sinh này vẫn tự tin khẳng định làm được 70% số điểm.

“Đề Toán gồm 9 câu hỏi, nhưng có 2 câu hơi khó, em nghĩ mãi mà không thể tìm ra hướng giải nên quyết định ra ngoài nghỉ ngơi, tranh thủ xem lại kiến thức cho môn Sinh buổi chiều,” Oanh chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Kiều Loan (Văn Giang, Hưng Yên) cũng tỏ ra hài lòng với kết quả bài thi của mình.

Loan bảo, đề Toán khối B năm nay dễ thở hơn khối A. Với các bạn học lực khá, việc giải quyết 1-2 câu hỏi khó cuối bài cũng không quá khó khăn. Cô gái đến từ Hưng Yên này cũng khẳng định, em đã hoàn thành bài thi khá tốt nên em có thể “mơ” đến điểm 9.


Khối D: Bất ngờ vì câu hỏi hình học phẳng

Còn với các sỹ tử khối D, những câu hỏi về hình học phẳng, bất phương trình và tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong đề thi môn Toán khiến nhiều thí sinh dự thi khối D sáng nay (9/7) phải đau đầu.

Đề thi Toán khối B, D: Thách thức nằm ở ba câu hỏi cuối ảnh 3Đề môn Toán khối D. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
 

Bùi Thị Thu Hương, thí sinh tại điểm thi trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, ba câu hỏi cuối cùng của đề thi khối D năm nay khó tương đương khối A. Bản thân Hương cũng thú thật, những câu hỏi này em đều làm dở dang và cũng không thể xác định có được tính điểm những bước giải đó không.

Theo lời Hương, những câu hỏi về đồ thị hàm số, tích phân, giải phương trình, hình học không gian trong đề thi khối D năm nay khá dễ. Thí sinh chỉ cần tuần tự tính toán và cẩn thận khi làm bài thì hoàn toàn có thể đạt được điểm 6.

"Tuy nhiên, điều làm em bất ngờ là câu số 7 về hình học phẳng rất khó, cả câu số 8 và số 9 cũng mất rất nhiều thời gian. Em nghĩ nếu may mắn thì mình được khoảng 6,5 điểm," Hương nói.

Cùng suy nghĩ này, em Vũ Thị Hải Hà, sỹ tử tại điểm thi trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, đề thi toán năm nay nếu so với năm ngoái thì không khó hơn và vẫn thể hiện sự phân loại khá rõ.

Tuy vậy, bản thân cô học sinh quê Nam Định cũng thú thật, với sức học của em, đề thi sáng nay em chỉ làm đúng khoảng 50%.

"Chưa kể ba câu hỏi cuối cùng rất khó, em không thể làm được, câu hỏi số 6 về tính thể tích khối chóp em làm cũng không chắc chắn. Hai môn sau vì thế em khá lo," Vũ Thị Hải Hà tâm sự.

Chiều nay, các thí sinh sẽ dự thi môn tiếp theo, môn Sinh học với khối B, môn Ngoại ngữ với khối D./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục