Del Bosque sai lầm khi loại Llorente và Navas khỏi World Cup

Del Bosque đã sai lầm khi loại Llorente và Navas khỏi danh sách tham dự World Cup, thay vào đó đặt cược vào Torres và Villa, những cầu thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.
Del Bosque sai lầm khi loại Llorente và Navas khỏi World Cup ảnh 1Tiền đạo Fernando Llorente bị loại khỏi danh sách tuyển Tây Ban Nha dự World Cup trong khi Torres vấn được giữ lại. (Nguồn: Getty Images)

Trong danh sách của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha chuẩn bị tham dự World Cup 2014 tại Brazil vừa công bố không có hai cái tên mà rất nhiều cổ động viên của nước này chờ đợi, đó là Fernando Llorente và Jesus Navas, nhưng lại có hai cái tên gây tranh cãi là Fernando Torres và David Villa, hai tiền đạo đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Từ khi Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch châu Âu lần thứ hai liên tiếp tại Ukraine, người ta đã nói đến một sự thay đổi thế hệ có thể đến với “La Roja” nhưng có vẻ “Ngài râu kẽm” quan tâm nhiều đến việc kế thừa hơn là phát triển nên vẫn còn đặt niềm tin vào một số cầu thủ chỉ có thành tích trong quá khứ chứ không phải hiện nay.

Ví dụ rõ nhất là việc triệu tập Villa và Torres, hai tiền đạo chỉ còn là cái bóng của chính mình, trong khi Llorente, một cầu thủ vừa có mùa bóng đầu tiên tốt đẹp tại Juventus, lại bị bỏ rơi.

Với sự vắng mặt của cầu thủ này, “Cơn cuồng nộ màu đỏ” không chỉ mất một sát thủ mà còn mất một cầu thủ có thể làm đảo lộn trận đấu như anh đã làm được tại World Cup 2010, trong trận gặp Bồ Đào Nha ở vòng 1/8.

Giờ đây, sự lựa chọn duy nhất để cách mạng hóa hàng công là sử dụng Cesc Fabregas, tiền vệ vừa có một mùa bóng không mấy thành công tại Barcelona và không giành được sự tin tưởng tuyệt đối khi chơi ở vị trí số 9 ảo.

Một sai lầm khác của Del Bosque là không triệu tập Jesus Navas, với cái cớ cầu thủ này chưa bình phục hoàn toàn khỏi chấn thương buộc anh phải nghỉ thi đấu trong hai tháng qua. Tuy nhiên, nhiều người thạo tin cho biết Navas hoàn toàn có đủ thể lực và phong độ để thi đấu trong vòng hai tuần tới.

Chưa hết, mặc dù loại Navas với lý do sức khỏe, huấn luyện viên trưởng của Tây Ban Nha lại triệu tập Diego Costa, cầu thủ vừa tái phát chấn thương và không có phong độ đỉnh cao trong cả tháng qua.

Trong thời gian nói trên, Costa đã từng phải rời sân sau khi chỉ thi đấu được 10 phút, trong đó có trận chung kết Champions League tại Lisbon (giữa Atletico và Real Madrid) và cho đến nay anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

Thay vào chỗ của Navas là Santi Cazorla và Juan Mata, cả hai đều chơi khá thất thường, trận hay, trận dở, và hiệu quả thi đấu không thể nói là cao hơn so với người bị loại.

Chính vì vậy, tờ Goal.com nhận định huấn luyện viên Del Bosque đã sai lầm khi đặt cược vào một số cầu thủ chỉ còn cái tên chứ không còn đủ trình độ để chơi tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh chuẩn bị diễn ra ở Brazil./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục