Denso đầu tư sản xuất linh kiện ôtô tại Hà Nội

Tập đoàn Denso của Nhật Bản vừa công bố đầu tư 2,2 tỷ yen (21,2 triệu USD) xây dựng một nhà máy phụ tùng ôtô tại ngoại thành Hà Nội vào tháng 2/2009.

Tập đoàn Denso của Nhật Bản vừa công bố đầu tư 2,2 tỷ yen (21,2 triệu USD) xây dựng một nhà máy phụ tùng ôtô tại ngoại thành Hà Nội vào tháng 2/2009.

Nằm trên diện tích khoảng 50.000 m2 trong khu công nghiệp Thăng Long II, nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6/2010, cung cấp các thiết bị cảm biến, kiểm soát lượng không khí vào động cơ và các loại van điện kiểm soát việc cung cấp hỗn hợp xăng khí cho động cơ.

Các cảm biến sẽ được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và các nước thành viên ASEAN, trong khi các loại van điện sẽ được xuất khẩu sang các quốc gia trên toàn thế giới.

Để khởi công xây dựng nhà máy này, Công ty Hamanakodenso Ltd., một công ty con của tập đoàn Denso đã thành lập công ty mới mang tên Hamaden Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên tới 1,3 tỷ yen (12,6 triệu USD).

Hamaden Việt Nam là công ty con thứ hai của Hamanakodenso có trụ sở tại nước ngoài. Công ty thứ nhất được thành lập tại Indonesia.

Hoạt động trên 32 quốc gia và khu vực, Denso là tập đoàn cung cấp hàng đâu công nghệ, hệ thống và phụ tùng cảm biến tự động tiên tiếncho hầu hết các hãng sản xuất xe hơi trên toàn thế giới với doanh thu toàn cầu đạt hơn 40 tỷ USD năm 2007.

Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp ôtô Việt Nam tới năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 của Bộ Công nghiệp, nhu cầu ôtô tại thị trường Việt Nam năm 2010 là 239.000 xe và năm 2020 là khoảng 398.000 xe. Thị trường ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước nở rộ trong năm 2007 với tổng doanh số hơn 80.300 chiếc.

Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất phụ tùng ôtô ở Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ. Việc phải nhập ngoại hầu hết các loại linh kiện, phụ tùng ôtô đã đẩy giá xe ôtô ở Việt Nam lên quá cao so với khu vực. Bên cạnh đó, nạn phụ tùng giả vẫn đang tồn tại như một vấn nạn đối với các nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng.

Là hãng xe có doanh số dẫn đầu năm 2007 với 20.113 chiếc, Toyota Việt Nam (TMV) đã phối hợp cùng Yazaki, một nhà sản xuất linh kiện của Nhật, tổ chức nhiều hội thảo tại Nhật nhằm kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực này ở Việt Nam. Hiện nay, đã có nhiều công ty cung cấp phụ tùng của Nhật hoạt động tại thị trường Việt Nam như Công ty Takanichi Việt Nam (sản xuất ghế trước, tấm ốp cửa, giá đỡ lốp dự phòng, thanh phân cách); Công ty TNHH Yazaki FDS Việt Nam; và Công ty TNHH Harada Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục