Di dời gấp các hộ vùng sụt lún đất tại Thanh Ba

Phú Thọ đang khẩn trương giải phóng mặt bằng khu tái định cư tại đồng tràn Giếng Bứa, Bãi Đá của huyện Thanh Ba với diện tích 2ha.
Ngày 14/10, ông Phí Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ, cho biết hiện tượng sụt lún đất ở xã đang xảy ra nhanh và mạnh.

Sụt lún không chỉ làm ảnh hưởng đến 82 hộ dân khu 3, 4, 5 mà đến này còn khiến thêm nhà của 30 hộ ở ba khu vực này bị sụt lún nghiêm trọng cần phải di dời khẩn cấp.

Anh Cao Thanh Hải ở khu 3, cho biết đêm 30/9 đã xảy ra sụt lún ngay sát mép sân nhà cuốn theo hai cây mít, xoài (mỗi cây cao khoảng 7m) chỉ còn nhìn thấy chót ngọn, chu vi hố sụt khoảng 17m.

“Hiện tượng sụt lún thường xảy ra vào ban đêm, nên hầu hết người dân phải đi sơ tán, ở nhờ người nhà, nhiều hộ đã đi thuê chỗ khác," anh Hải cho biết.

Theo đánh giá ban đầu của Viện Mỏ địa chất và khoáng sản, hiện tượng sụt lún ở Ninh Dân có thể là do đất nằm trong thung lũng giữa núi được cấu tạo bởi đá vôi nứt nẻ, karst (vùng đá vôi) phát triển mạnh, phủ trên đá vôi là các trầm tích cát, bột, sét gắn kết yếu.

Do khu vực này karst phát triển mạnh, có nhiều hang hốc nằm gần mặt đất, mực nước ngầm nằm nông là nguy cơ tiềm ẩn các hiện tượng sụt đất. Khi có các tác động tự nhiên hoặc nhân tạo (như bơm hút nước) làm biến đổi áp lực nước và biến đổi dòng chảy nước dưới đất, các tác động gây chấn động đất đá như động đất, nổ mìn rất dễ gây ra sụt lún, nứt đất.

Trước tình hình nguy cấp trên, huyện Thanh Ba, chính quyền xã Ninh Dân đang tập trung khẩn trương giải phóng mặt bằng khu tái định cư tại khu vực đồng tràn Giếng Bứa, Bãi Đá ở khu 2 với tổng diện tích 2ha (ven đường tránh 314) cách xa mỏ đá khoảng 2km, quy hoạch các ô đất với diện tích 100-200m2/hộ. Đến nay đã có 82 hộ dân sống quanh khu vực mỏ đá  thống nhất phương án di dời của huyện.

Công ty Cổ phần Ximăng Sông Thao đã hỗ trợ 18 hộ dân, mỗi hộ 1 triệu đồng để đi thuê nhà ở tạm. Còn 30 hộ dân mới phát sinh từ hôm 6/10 đến nay sẽ thống nhất đền bù và di chuyển sớm để họ yên tâm sản xuất, ổn định đời sống.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng đã có quyết định tạm dừng hoạt động khai thác, nổ mìn tại khai trường mỏ đá vôi thuộc Công ty Cổ phần Ximăng Sông Thao để giải quyết sự cố gây nguy hiểm cho người dân; đồng thời chỉ đạo Công ty phải khẩn trương thanh toán đền bù cho hơn 60 hộ còn lại vùng sụt lún đã kiểm đếm để dân di dời; phối hợp với huyện Thanh Ba đẩy mạnh tiến độ xây dựng hạ tầng để giải quyết nơi ăn ở cho dân di dời./.

Tạ Văn Toàn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục