Di sản Thành nhà Hồ miễn phí tham quan dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ, từ ngày 15-17/2 tới, tất cả du khách trong và ngoài nước đến tham quan Di sản thế giới Thành nhà Hồ được miễn phí vé vào cửa.
Di sản Thành nhà Hồ miễn phí tham quan dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất ảnh 1Thống đất nung thế kỷ 14 -15 khai quật được từ dưới lòng đất Thành Nhà Hồ. (Ảnh: Tiến Dũng/TTXVN)

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 15-17/2 tới (tức ngày 30, mùng Một và mùng Hai Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), tất cả du khách trong nước và quốc tế đến tham quan Di sản thế giới Thành nhà Hồ được miễn phí vé vào cửa.

Trong những ngày Tết, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ bố trí nhân viên tiếp đón, hướng dẫn viên để phục vụ khách tham quan toàn bộ khu vực nội thành, công trường khai thác đá cổ, di tích đàn tế Nam Giao, đình Đông Môn, đền thờ nàng Bình Khương, nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng...

[Điểm mặt các di sản ở Việt Nam được UNESCO vinh danh]

Trong dịp Tết Mậu Tuất, ngoài tham quan miễn phí Di sản thế giới Thành nhà Hồ, du khách còn được xem trưng bày ảnh “Khoảnh khắc thành Tây Đô" và một số chương trình nghệ thuật “Chào xuân 2018” của Câu lạc bộ nghệ thuật làng Xuân Giai (xã Vĩnh Tiến), Câu lạc bộ nghệ thuật Chèo làng Xuân Áng (xã Vĩnh Long), Câu lạc bộ Tuồng cổ làng Bèo (xã Vĩnh Long) và các chương trình nghệ thuật ca trù của Câu lạc bộ Ca trù xã Vĩnh Ninh, Câu lạc bộ ca trù vùng di sản Thành nhà Hồ...

Để chuẩn bị tốt công tác phục vụ khách tham quan Khu Di tích Thành nhà Hồ nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ đã hoàn thành công tác chuẩn bị, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các xã giáp ranh lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; bố trí quầy dịch vụ giới thiệu sản vật địa phương trong khu di sản, công bố những nội quy, quy định về vệ sinh, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh, phục vụ khách du lịch.

Đồng thời, Trung tâm có kế hoạch bố trí cán bộ trực Tết, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tham quan, phục vụ công tác thuyết minh tận tình chu đáo.

Trong dịp Tết, ​Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ tổ chức buổi họp với các hộ và cá nhân kinh doanh tại khu vực di sản, tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh nghiêm cấm các hành vi chèo kéo, chặt chém, ép giá trong quá trình phục vụ khách tham quan Di sản Thành nhà Hồ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục