Dịch COVID-19: Bình Dương cho phép người dân đi lại trong 'vùng xanh'

Bình Dương nới lỏng những khu vực đã là “vùng xanh” và đồng ý để người đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc tiêm 1 mũi sau 14 ngày, cùng các ca F0 đã khỏi bệnh được phép lưu thông giữa các huyện “vùng xanh.'
Dịch COVID-19: Bình Dương cho phép người dân đi lại trong 'vùng xanh' ảnh 1Một người phụ nữ đi chợ trình giấy có giấy tiêm đủ vaccine cho lực lượng kiểm tra trên đường Yersin, thành phố Thủ Dầu Một. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Ngày 11/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chủ trương cho phép người dân trong “vùng xanh” được lưu thông giữa các huyện, thị xã thuộc địa bàn “vùng xanh”; các “vùng đỏ” tiếp tục được kiểm soát khóa chặt, cấm người dân đi ra khỏi nơi cư trú.

Đến nay, Bình Dương đã thiết lập 5 “vùng xanh” gồm bốn huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và thành phố Thủ Dầu Một.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, tỉnh đã nới lỏng ở những khu vực đã là “vùng xanh” an toàn và đồng ý để người đã được tiêm 2 mũi vaccine hoặc tiêm 1 mũi sau 14 ngày, cùng với các ca F0 đã khỏi bệnh được phép lưu thông giữa các huyện “vùng xanh” kể từ ngày 11/9.

Các phương tiện giao thông được phép lưu thông qua lại giữa các “vùng xanh” trong địa bàn huyện, giữa các huyện “vùng xanh” trên cơ sở phải tuân thủ phương án tổ chức lưu thông của từng huyện.

Người từ vùng có nguy cơ cao muốn đến địa phương "vùng xanh" thì phải được cách ly, giám sát dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.

Để bảo vệ, giữ vững các “vùng xanh” hiện có, Bình Dương vẫn tiếp tục giữ lại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 như hiện nay giữa các huyện “vùng xanh”; đồng thời tăng cường lực lượng cho các chốt kiểm soát dịch COVID-19 giữa “vùng xanh” với “vùng vàng," “vùng đỏ."

[Bình Dương dồn toàn lực để trở lại trạng thái bình thường mới]

Ngoài ra, tỉnh đang huy động lực lượng từ khu vực xanh để tăng cường cho khu vực có nguy cơ và các “vùng đỏ,” “vùng cam” nhằm tập trung dập dịch, phấn đấu chuyển hóa “vùng đỏ” thành “vùng xanh” sớm nhất có thể, giúp tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới để dần dần khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, sau một ngày thành phố Thủ Dầu Một trở về bình thường mới, các hoạt động mua bán vẫn chưa được khôi phục.

Nhiều người dân tỏ ra e dè khi đi ra đường do lo ngại tình hình dịch trên địa bàn tỉnh chưa được dập tắt hoàn toàn ở những “vùng đỏ." Mỗi ngày ở tỉnh vẫn còn phát sinh hàng nghìn ca mắc COVID-19 mới.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin trong ngày 11/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3.971 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, tăng 11,5% so với số ca nhiễm của ngày 10/9. Số ca nhiễm tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa (93,8%) và tỷ lệ phát hiện qua sàng lọc rất thấp hiện còn 1,4%.

“Vùng vàng” thị xã Bến Cát ngày 11/9 ghi nhận 1.753 ca, tăng 248,5% so với ngày 10/9. Tiếp đến là thành phố Thuận An với 1.001 ca; thị xã Tân Uyên với hơn 660 ca…

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 153.830 ca mắc COVID-19; trong đó, có hơn 103.000 ca khỏi bệnh đã xuất viện.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 1,6 triệu người đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19; trong đó, có gần 50.000 người (chủ yếu là lực lượng tuyến đầu) đã được tiêm đủ 2 mũi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục