Dịch COVID-19: Mexico ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục

Tại Mexico, quốc gia Bắc Trung Mỹ này liên tiếp ghi nhận số ca tử vong mới theo ngày cao kỷ lục, với 1.539 ca trong ngày 20/1. Riêng trong ngày 20/1, nước này ghi nhận tới 20.548 ca mắc mới.
Dịch COVID-19: Mexico ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại Mexico, quốc gia Bắc Trung Mỹ này liên tiếp ghi nhận số ca tử vong mới theo ngày cao kỷ lục, với 1.539 ca trong ngày 20/1 và 1.584 ca vào ngày 19/1. Riêng trong ngày 20/1, nước này ghi nhận tới 20.548 ca mắc mới, gần đạt mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Tới nay, Mexico đã ghi nhận gần 1,69 triệu ca mắc và hơn 144.000 ca tử vong liên quan tới COVID-19. Tuy nhiên, tỷ lệ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại nước này thấp và giới chức y tế ước tính số ca tử vong thực sự có thể lên tới gần 195.000 ca.

Các bệnh viện ở thủ đô Mexico City, tâm dịch của cả nước, đã hoạt động 89% công suất trong ngày 20/1, trong khi 61% số giường bệnh trên toàn quốc đã đều lấp đầy. Khó khăn trong việc tìm kiếm giường bệnh đã buộc nhiều gia đình tìm cách điều trị cho người thân của họ tại nhà, điều này đã tạo nên tình trạng thiếu bình thở oxy và làm gia tăng các vụ trộm cắp vật dụng y tế này.

[Dịch COVID-19: Tỷ lệ bệnh nhân tử vong ở châu Phi cao hơn trung bình]

Trong ngày 20/1, cảnh sát liên bang cho biết các tên trộm có vũ trang đã bắt cóc một nam tài xế ở Ecatepec, phía Bắc thủ đô Mexico City, nhằm cướp chiếc xe tải chở 44 bình oxy dành cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Cảnh sát đã đuổi theo chiếc xe tải, giải cứu tài xế và bắt giữ hai nghi phạm.

Mexico mới chỉ nhận được khoảng 750.000 liều vắcxin phòng COVID-19 của hai hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức), với khoảng 500.000 liều đã được tiêm cho đến nay.

Quốc gia này hiện có khoảng 750.000 nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch, tất cả những người này sẽ được ưu tiên tiêm hai mũi vắcxin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục