Dịch COVID-19 ở châu Á: Ấn Độ ghi nhận hơn 48.000 ca trong 24 giờ qua

Ấn Độ thực hiện tổng cộng 16 triệu lượt xét nghiệm COVID-19, trong đó có khoảng 442.000 xét nghiệm trong cùng ngày, tăng gấp đôi so với mức 220.000 xét nghiệm/ngày hồi đầu tháng Bảy.
Dịch COVID-19 ở châu Á: Ấn Độ ghi nhận hơn 48.000 ca trong 24 giờ qua ảnh 1Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 16/7/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo của Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ ngày 26/7 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 48.661 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân lên hơn 1,38 triệu người, trong đó có 32.063 trường hợp tử vong.

Ấn Độ thực hiện tổng cộng 16 triệu lượt xét nghiệm COVID-19, trong đó có khoảng 442.000 xét nghiệm trong cùng ngày, tăng gấp đôi so với mức 220.000 xét nghiệm/ngày hồi đầu tháng Bảy.

Như vậy, tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 của Ấn Độ đã tăng lên đến 11.485/1 triệu dân.

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức 158.981 của Mỹ và chỉ bằng một nửa so với 23.094 của Brazil. Đây là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch.

Chính phủ trung ương Ấn Độ đã khuyến cáo các bang đẩy mạnh chiến lược "xét nghiệm, truy dấu và chữa trị."

[Dịch COVID-19 sáng 26/7: Thế giới ghi nhận hơn 16 triệu ca mắc bệnh]

Kế hoạch mở cửa giai đoạn hai (trong số ba giai đoạn) của Ấn Độ sẽ kết thúc vào ngày 31/7 tới, nhưng theo các quan chức cấp cao, chính quyền nước này nhiều khả năng sẽ không cho phép mở lại trường học trong giai đoạn nới lỏng tiếp theo dự kiến vào tuần tới. Các dịch vụ tàu điện ngầm cũng sẽ không được sớm nối lại.

Bên cạnh đó, các địa điểm khác như phòng gym, bể bơi và các cuộc tụ tập đông người cũng có thể sẽ tiếp tục bị cấm.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Bộ Y tế nước này ngày 26/7 thông báo ghi nhận thêm 481 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại đây lên thành 50.369 người.

Trong số các ca nhiễm mới có 5 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 4 ca từ bên ngoài vào, số còn lại sống trong các khu lao động nước ngoài đã được khoanh vùng cách ly.

Đến nay, Singapore đã có 45.352 người được chữa khỏi và xuất viện, và có 27 ca tử vong.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 26/7 cho biết nước này sẽ thúc đẩy việc sửa đổi luật để bệnh nhân người nước ngoài mắc COVID-19 phải trả chi phí điều trị trong bối cảnh số lượng người nước ngoài nhiễm bệnh mới tăng đột biến.

Ông Chung đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp về COVID-19 của Chính phủ Hàn Quốc, lưu ý rằng số bệnh nhân nước ngoài tăng nhanh trong số các ca "nhập khẩu" có thể làm căng thẳng hệ thống y tế nước này.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ sửa luật để bệnh nhân người nước ngoài phải trả toàn bộ hoặc một phần chi phí điều trị của họ, song theo nguyên tắc có đi có lại trên cơ sở quan hệ ngoại giao."

Theo luật hiện hành, chi phí chăm sóc và điều trị tại bệnh viện cho các bệnh nhân mắc COVID-19 được Chính phủ Hàn Quốc chi trả bất kể quốc tịch nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục