Dịch cúm lan rộng ở Italy, với 3,8 triệu ca trong mùa cúm 2017-2018

Theo báo cáo mới nhất của Viện Y tế cao cấp Italy, trong tuần từ ngày 8-14/1 vừa qua, có 832.000 ca nhiễm cúm, nâng tổng số ca nhiễm trong mùa dịch cúm 2017/2018 lên 3,8 triệu ca.
Dịch cúm lan rộng ở Italy, với 3,8 triệu ca trong mùa cúm 2017-2018 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Italy đang trải qua giai đoạn đỉnh điểm của dịch cúm trong năm nay.

Báo cáo mới nhất của Viện Y tế cao cấp Italy cho thấy trong tuần từ ngày 8-14/1 vừa qua, đã có 832.000 ca nhiễm cúm, nâng tổng số ca nhiễm trong mùa dịch cúm 2017/2018 lên 3,8 triệu ca. Trẻ em là đối tượng dễ bị virus cúm tấn công nhất.

Số liệu thống kê từ tháng 9/2017 đến nay cho thấy, Italy có 140 ca nhiễm cúm nghiêm trọng, trong số này có 3 phụ nữ mang thai và có đến 30 ca tử vong.

Trong số các ca mắc bệnh nghiêm trọng, 60% là nam giới và những người này không mắc các bệnh có nguy cơ lây cúm từ trước như bệnh tiểu đường, tim mạch hay hô hấp mãn tính.

Các trường hợp nghiêm trọng đều được điều trị trong khu vực đặc biệt tại các bệnh viện nhằm cách ly với môi trường.

Lombardy là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 45 ca trong tình trạng nghiêm trọng, năm trong số đó đã tử vong.

Dịch cúm năm nay tại Italy bùng phát rất mạnh và lên đến đỉnh điểm trong trung tuần tháng Một này. Thậm chí, mức độ nghiêm trọng còn cao hơn đại dịch năm 2009/2010.

Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân là do chủng virus cúm B gây ra bệnh cúm không có trong ​vắcxin "3 trong 1," vốn được tiêm chủng rộng rãi tại Italy, nên chỉ những người đã tiêm chủng vaccine "4 trong 1" mới không bị mắc bệnh này.

Đây là nguyên nhân khiến tỷ lệ nhiễm cúm tại các vùng có sự chênh lệch đáng kể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục