Tính từ khi dịch tả bùng phát vào giữa tháng 10 vừa qua ở vùng lận thủ đôPort-au-Prince đến ngày 23/11, đã làm 1.415 người thiệt mạng, gần 23.380 ngườiphải nhập viện điều trị.
Tuy nhiên, ông Fisher nói con số tử vong thực tế có thểtới "gần 2.000" bởi người ta còn chưa thống kê được các trường hợp ở vùng sâu,vùng xa và con số nhiễm bệnh thực tế có thể là từ 60.000-70.000 người thay vìcon số thống kê chính thức khoảng 50.000 người hiện nay.
Phát biểu qua đường dẫn video tới một cuộc họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc ởNew York, Mỹ, ông Fisher cũng nói thêm các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới(WHO) đã điều chỉnh dự báo về căn bệnh lây lan chủ yếu do điều kiện vệ sinh kém này,theo đó khả năng 200.000 người nhiễm bệnh có thể thành hiện thực trong 3 thángchứ không phải trong 6 tháng như dự báo trước đây.
Dịch tả hiện đã xuất hiện tại toàn bộ 10 tỉnh của Haiti và tiếp tục làm thêmnhiều người bị bệnh. Các chuyên gia y tế lo ngại rằng dịch tả sẽ tiếp tục hoànhhành vài tháng nữa, có thể tới một năm và dường như không thể ngăn chặn được sựlây lan nhanh chóng này do người mang mầm bệnh tả phải mất vài ngày mới phátbệnh và trong thời gian đó họ có thể đi tới bất cứ nơi đâu.
Điều phối viên Fisher cho biết các nhân viên của Liên hợp quốc và các tổ chứccứu trợ cần tăng tốc hơn nữa trong công tác đối phó với dịch tả tại Haiti, đặcbiệt là triển khai phân phối thuốc chlorine làm sạch nước và tăng các trung tâmđiều trị bệnh.
Diễn tiến phức tạp của dịch tả cũng đang ảnh hưởng tiêu cực tới kế hoạch bầucử tổng thống tại Haiti vào ngày 27/11 tới. Ít nhất đã có hai người thiệt mạngtrong các vụ biểu tình phản đối chính phủ xử lý dịch tả biến thành bạo lực./.