Điều tra vụ đánh nhau liên quan đến người của nhà xe Dũng Sửu

Tại Cơ quan công an, 3 người của nhà xe Dũng Sửu đi trên ôtô biển kiểm soát 36F-002.64 gồm Trần Văn Lê, Lê Văn Anh và Mạch Tiến Hùng thừa nhận có hành vi đánh anh Hào và ông Nam.
Điều tra vụ đánh nhau liên quan đến người của nhà xe Dũng Sửu ảnh 1Nạn nhân Nguyễn Quang Hào bị hành hung bị thương nặng, nhập viện chiều 17/7. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm, trật tự xã hội, Công an thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, Cơ quan Công an đang xác minh dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ đánh nhau giữa người của nhà xe Dũng Sửu (có trụ sở ở tỉnh Thanh Hóa) và người nhà hành khách, khiến một nạn nhân phải nhập viện chiều 17/7.

Cụ thể, vào chiều 17/7, anh Nguyễn Quang Hào, sinh năm 1972, trú thành phố Cam Ranh (nạn nhân nhập viện) chở 2 người thân đến Quốc lộ 1, đoạn phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đón xe khách của nhà xe Dũng Sửu (đã đặt vé trước) để về quê Hà Tĩnh.

Thời điểm đón xe, hai người thân của anh Hào có mang 2 thùng xốp chứa hải sản để làm quà biếu. Tuy nhiên, tại đây, xe khách biển kiểm soát 36F-002.64 của nhà xe Dũng Sửu chỉ chấp nhận chở người, không chở đồ nên hai bên có lời qua tiếng lại.

Chị Nguyễn Thị Kỳ (sinh năm 1974, trú tại thành phố Cam Ranh), người chứng kiến sự việc kể lại: Nhà xe Dũng Sửu không chở hành lý của hành khách nên anh Hào cùng ông Nguyễn Giang Nam (sinh năm 1960, người đặt vé đi xe) và phụ xe có lớn tiếng qua lại.

[Điều tra vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau ở quán nhậu]

Trong quá trình hai bên nói chuyện, nhiều thanh niên trên xe khách cầm tuýp sắt đánh, vật ngã anh Hào và có xô xát với ông Nam.

"Anh Hào bị nhóm tầm 6 người đánh hội đồng. Khi đó, anh Hào trốn dưới gầm xe nhưng người của nhà xe vẫn lôi ra để đánh tiếp," chị Kỳ kể.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan Công an thành phố Cam Ranh đã đưa xe khách của nhà xe Dũng Sửu về trụ sở Công an phường Cam Nghĩa để xác minh, lấy lời khai những người liên quan. Xe và người trên xe khách sau khi được khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai đã rời khỏi tỉnh Khánh Hòa.

Tại Cơ quan công an, 3 người của nhà xe Dũng Sửu đi trên ôtô biển kiểm soát 36F-002.64 gồm Trần Văn Lê (sinh năm 1987), Lê Văn Anh (sinh năm 1981), Mạch Tiến Hùng (sinh năm 1999) thừa nhận có hành vi đánh anh Hào và ông Nam. Ngoài 3 người nói trên, có một số hành khách cũng tham gia vào quá trình hành hung.

Cả 3 người thừa nhận có cầm 1 tuýp sắt tròn từ trên xe xuống và cầm 1 thanh sắt vuông nhặt ở nhà dân ven Quốc lộ 1 nhưng không ra tay đánh hành khách bằng hung khí này. Trần Văn Lê trực tiếp ôm vật làm anh Hào ngã xuống mặt đường Quốc lộ 1.

Để bảo vệ mình khi bị đuổi đánh, anh Hào đã 2 lần nhặt đá ném về phía nhà xe Dũng Sửu khiến cửa xe bên hông, cửa kính chắn gió bị vỡ. Tiếp đến, 3 người của nhà xe cùng một số hành khách trên xe tiếp tục dồn đuổi đánh anh Hào vào phía nhà dân khiến anh Hào bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để cấp cứu, nhập viện ngay trong chiều 17/7.

“Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa xác định được hung khí gây thương tích cho nạn nhân Hào. Chúng tôi sẽ cho giám định vết thương, giám định thương tật của nạn nhân để phục vụ công tác xác minh dấu hiệu tội phạm,” Trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy thông tin.

Theo bác sỹ Chuyên khoa I Phạm Văn Toàn, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, anh Hào nhập viện với đa chấn thương phần mềm, sưng nề ngón cái bàn tay trái và mắt trái, thị lực mắt trái giảm còn 8/10; xây xát nhiều vùng khác trên cơ thể. Nạn nhân bị tức ngực, khó thở và đang tiếp tục được giám định thương tật, điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục