Điều tra yếu tố quân sự ở chương trình hạt nhân Iran

Một phái đoàn cấp cao IAEA sẽ đến Iran để thẩm tra chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này có yếu tố quân sự hay không.
Theo AFP, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ, Yukiya Amano ngày 18/1 cho biết một phái đoàn cấp cao IAEA sẽ đến Iran từ ngày 29-30/1 để thẩm tra xem liệu chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này có yếu tố quân sự hay không.

Trả lời Thời báo Tài chính Đức, ông Amano nói: "Chúng tôi đơn giản chỉ muốn thẩm tra tất cả (các chương trình hạt nhân) có yếu tố quân sự... và tôi mong muốn Iran hợp tác."

Ông Amano cũng bác bỏ các ám chỉ của Tehran rằng IAEA có liên quan đến vụ ám sát một nhà khoa học hạt nhân Iran vào ngày 11/1. Iran tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an cộng với Đức) về các hoạt động hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, nước Cộng hòa Hồi giáo cũng khiến phương Tây thêm lo ngại của phương Tây trong những tuần gần đây khi bắt đầu các hoạt động làm giàu urani tại một boongke được canh phòng cẩn mật ở phía Tây Nam Tehran, đồng thời thông báo các cuộc diễn tập mới của hải quân tại Eo biển chiến lược Homuz.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, các nhà ngoại giao cho biết Chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý trên nguyên tắc việc phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Iran, song song với kế hoạch áp lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ đối với nước này. Tuy nhiên, EU vẫn chưa thông nhất được làm sao để bảo vệ hoạt động thương mại phi dầu mỏ trước các biện pháp trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục