Đình Trọng, Mạnh Dũng vẫn còn cơ hội tham dự VCK U23 châu Á 2020

Mặc dù không có tên trong danh sách U23 Việt Nam đăng ký với AFC, song hai cầu thủ Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng vẫn có cơ hội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.
Đình Trọng, Mạnh Dũng vẫn còn cơ hội tham dự VCK U23 châu Á 2020 ảnh 1Trần Đình Trọng tại buổi tập của U23 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Chiều 2/1, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Đáng chú ý, hậu vệ Trần Đình Trọng và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, hai trong số 25 cầu thủ U23 Việt Nam sang Thái Lan không có tên trong danh sách mà AFC công bố.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bản danh sách sơ bộ mà huấn luyện viên Park Hang-seo gửi lên cho ban tổ chức làm thủ tục, đồng nghĩa với việc hai cầu thủ này vẫn có cơ hội dự giải.

Theo quy định của AFC, các đội tuyển có quyền được điều chỉnh danh sách lần cuối trong buổi họp kỹ thuật trước trận đấu ra quân.

[Danh sách U23 Việt Nam dự U23 châu Á: Không có tên Đình Trọng]

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 bằng trận gặp U23 UAE vào ngày 10/1.

Chiều nay (2/1), thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Bangkok để chuẩn bị cho giải đấu này.

Ngày mai (3/1), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Bahrain, đội bóng được nhận định là có lối chơi giống với U23 UAE và U23 Jordan.

Đây được xem là trận đấu quan trọng để thầy Park đưa ra quyết định có nên thay đổi danh sách như đã đăng ký với AFC hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục