Đồ chơi Trung Thu: Nhạt nhòa hàng Việt

Trên thị trường đồ chơi Trung Thu năm nay, hàng ngoại nhập lấn át đồ chơi truyền thống bằng mẫu mã, kiểu dáng đa dạng.
Trên thị trường đồ chơi Trung Thu năm nay, hàng ngoại nhập, nhất là hàng xuất xứTrung Quốc lấn át đồ chơi truyền thống bằng mẫu mã, kiểu dáng đa dạng và bắt mắthơn.

Lác đác đồ chơi nội

Đến hẹn lại lên, những chiếc đèn ông sao, đèn bướm, đèn con thỏ, đèn cá chép,đèn cù được các nhà hàng bày bán khắp nơi. Đồ chơi cho bé gái thường là búp bê,mũ miện, tóc giả, thú nhồi bông... còn cho bé trai thì đủ loại xe đua, siêunhân, súng ánh sáng, mặt nạ, đồ chơi điện tử điều khiển từ xa... Hầu hết cácchủng loại mặt hàng đều có xuất xứ Trung Quốc.

Trong khi đó, đồ chơi truyền thống của Việt Nam lại rất “khiêm tốn”. Khoảng 90%thị trường là đồ chơi Trung Thu ngoại nhập, phần ít ỏi còn lại thuộc về đồ chơitruyền thống.

Cũng có những cửa hàng chủ yếu bán đồ chơi Việt Nam như trống, đèn ông sao, đầusư tử... nhưng những cửa hàng như thế này kém nhộn nhịp hơn. Có rất ít kháchhàng cá nhân mà chủ yếu là dành cho những tập thể, đơn vị mua là chính.

Mặt nạ là một thứ không thể thiếu trong các cửa hàng đồ chơi Tết Trung Thu.Ngoài những mặt nạ truyền thống như: chú Tễu, các nhân vật trong phim Tây Du Ký,con thỏ... những mặt nạ có hình thù kinh dị xuất hiện khá nhiều và được bán rấtchạy. Đặc biệt, những chiếc mặt nạ như trong lễ hội Halloween rất phổ biến.Những sản phẩm này phục vụ cho thanh niên là chủ yếu.

Chị Liên - một khách hàng nhận xét: "Đồ chơi nhựa Trung Quốc màu sắc đã đẹp lạicòn phong phú, hình những con vật nên trẻ con rất thích, chứ những đồ chơi giấynhư đèn ông sao, đèn lồng giấy này chúng không thích lắm".

Chủ một cửa hàng trên phố Lương Văn Can cho biết rất ít các ông bố, bà mẹ muađèn ông sao mà thường mua những loại đèn, đồ chơi của Trung Quốc, vừa có đèn vừacó nhạc. Những chiếc trống bỏi dù chỉ có 2.000 đồng/chiếc nhưng cũng hiếm hoingười mua.

Tại hệ thống các siêu thị Big C, Fivimart... những chiếc đèn ông sao, đèn conthỏ, rồng cánh đèn, con gấu gõ trống cũng đã xuất hiện. Các sản phẩm cũng giốngy hệt các sản phẩm được kinh doanh tại các cửa hàng ngoài phố cả về chất lượngvà mẫu mã, thậm chí còn ít chủng loại, mẫu mã hơn. Nhưng tất cả các sản phẩmnày đều có dán nhãn ghi xuất xứ từ Trung Quốc và tên nhà nhập khẩu.

Vẫn mẫu mã, kiểu dáng xưa

Thị trường đồ chơi Trung Thu “nội” năm nay gần như bị lấn át bởi đồ chơi nhập từTrung Quốc với kiểu dáng, hình thức bắt mắt, sản xuất tinh xảo, nhiều tính năng,chất liệu, màu sắc hấp dẫn hơn.

Những chiếc đèn cầm tay thắp sáng, phát nhạc chạy bằng pin, đèn lồng khung nhựagấp xếp, đèn lồng giấy, đèn mô phỏng các nhân vật hoạt hình, hình siêu nhân,hình con ong, con công, con rồng, sư tử... của Trung Quốc có hình thức khá phongphú, với mức giá dao động từ 15.000-50.000 đồng/chiếc.

Bà Hòa, chủ một cửa hàng cho biết: Các đồ chơi Trung Thu nhập ngoại năm nay mẫumã rất phong phú, so với năm ngoái giá có đắt hơn khoảng 10-20% tùy loại.

Chỉ nói về trống, hàng Trung Quốc đã có dăm bảy loại: trống nhựa, trống mặtmica, trống lắc, trống tay cầm, trống có nhạc điện tử... trong khi những chiếctrống bỏi truyền thống chỉ được làm khá thô sơ, mặt trống được dán giấy màu qualoa, màu sắc trông không bắt mắt, thậm chí còn sử dụng những dây thép đã hoengỉ.

Đồ chơi truyền thống hầu như không có sự thay đổi về chủng loại, mẫu mã. Hàngchục năm nay, các đồ chơi này vẫn chỉ được làm bằng khung tre, dây kẽm, bôi hồ,dán giấy xanh đỏ...

Thực tế này cho thấy, những đồ chơi truyền thống đang bị khách hàng, kể cả các em nhỏ quên dần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.