Đoàn Quân đội giành cúp bắn súng quốc gia thứ 18

Với 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, đoàn Quân đội đã đoạt cúp bắn súng quốc gia thứ 18 vừa kết thúc ngày 9/4.
Với 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, đoàn Quân đội đã đoạt cúp bắn súng quốc gia lần thứ 18 vừa kết thúc ngày 9/4 sau 7 ngày thi đấu.

Tiếp sau đoàn Quân đội là đoàn Hà Nội với 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; và đoàn Hải Dương với 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Cúp bắn súng quốc gia lần thứ 18 diễn ra tại Trường bắn Quốc gia Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội. Giải do Liên đoàn Bắn súng Việt Nam phối hợp cùng Bộ môn Bắn súng, Bắn cung thuộc Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức.

Tham dự cúp bắn súng quốc gia lần thứ 18 có hơn 150 vận động viên và 30 huấn luyện viên, lãnh đạo các đội đến từ 8 đơn vị có truyền thống bắn súng là Hải Phòng, Quân Đội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Dương, Bộ Công an, Vĩnh Phúc, Hà Nội.

Các vận động viên tham gia thi đấu các nội dung cá nhân, đồng đội ở các nội dung và cự ly khác nhau. Các vận động viên nam thi đấu 14 nội dung và các vận động viên nữ thi đấu ở 10 nội dung như nam 50m súng trường tự chọn nằm bắn 60 viên, 50m súng trường tự chọn 3 tư thế, nữ 50m súng trường thể thao nằm bắn 60m./.

Nam Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục